Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Theo cơ quan điều tra, Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, Youtube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ở số 292C khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; nơi ở hiện tại thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, Youtube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng, xét thấy hành vi phạm tội của Dương Tuấn Ngọc là rất nguy hiểm, xảy ra trong thời gian dài, cần thiết phải xử lý hình sự để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Ngày 21/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định và lệnh trên.

Cơ quan An ninh điều tra đang tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước
Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Trên Facebook cá nhân, P.V.L tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối.

Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lợi dụng vụ khủng bố ở Đắk Lắk để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Trên Facebook cá nhân, P.V.L tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối.

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước
Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, Mỗ Lao, Hà Đông) bị phạt 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Bị cáo Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Bị cáo Phan Sơn Tùng (SN 1984, Mỗ Lao, Hà Đông) bị phạt 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

5 năm tù cho kẻ sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước
5 năm tù cho kẻ sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước

VOV.VN - Trong thời gian đi du học, kinh doanh ở nước ngoài, người đàn ông 31 tuổi sử dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

5 năm tù cho kẻ sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước

5 năm tù cho kẻ sử dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước

VOV.VN - Trong thời gian đi du học, kinh doanh ở nước ngoài, người đàn ông 31 tuổi sử dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.