Làm giả giấy tờ nhà mang đi lừa đảo, lĩnh án 17 năm tù

Ngày 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử bị cáo cuối cùng là Châu Thị Minh Thảo trong vụ án do Lê Quang Hải cầm đầu, đã dùng giấy tờ nhà giả để lừa đảo chiếm đoạt 50 cây vàng và hơn 1,7 tỷ đồng của nhiều hộ dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Châu Thị Minh Thảo (37 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) mức án 17 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2005, do làm ăn thua lỗ, Châu Thị Minh Thảo và chồng là Lê Quang Hải đã đem giấy tờ chủ quyền căn nhà số 62D/31, đường Nguyên Hồng (phường 11, quận Bình Thạnh) đi thế chấp ngân hàng để vay tiền trả nợ nhưng vẫn không đủ.

Tháng 4/2005, vợ chồng Thảo đã tìm đến một đối tượng tên Đoan (không rõ lai lịch) đặt làm 5 bộ giấy tờ chủ quyền sử dụng đất giả với giá từ 15 đến 20 triệu đồng/bộ và làm giả thêm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất căn nhà đang ở, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng căn nhà tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức (không rõ chủ) và một bộ hồ sơ 404 m2 đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) thuộc dự án khu dân cư của công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn.

Với thủ đoạn làm giả các bộ giấy chủ quyền sử dụng đất để đem bán một căn nhà cho nhiều người, từ tháng 4/2005 đến tháng 1/2006, vợ chồng Châu Thị Minh Thảo đã lừa đảo bán căn nhà trên cho 7 người, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và 50 cây vàng. Trước đó, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Quang Hải 22 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên