Làm giả hàng chục sổ đỏ rút ruột ngân hàng hơn 100 tỷ đồng

Từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đăng Hải cùng đồng phạm đã làm giả và sử dụng 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ở 6 ngân hàng.

Ngày 8/7, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ làm giả và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ở huyện An Minh để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng

Theo đó, Nguyễn  Đông Hải (SN 1976) - chủ doanh nghiệp tư nhân Tấn Hải Đăng bị tuyên án tù chung thân; Nguyễn Văn Lượm (SN 1955) - Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện An Minh, 2 năm tù giam; Dương Văn Giàu (SN 1975) – cựu cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện An Minh, 15 năm tù và Nguyễn Hoàng Minh cán bộ cùng phòng, 2 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đông Hải tại tòa
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đăng Hải cùng Dương Văn Giàu, Nguyễn Hoàng Minh đã thực hiện nhiều hành vi gian dối làm  giả và sử dụng 55 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ở 6  ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 101 tỷ đồng.

Trong đó  Ngân hàng TMCP An Bình cho vay nhiều nhất là hơn 81 tỷ đồng; ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Kiên Giang hơn 12 tỷ đồng.

Để có được sổ đỏ giả, Hải cấu kết với Giàu và Minh lấy trộm phôi gốc giấy CNQSDĐ in khống số thửa, diện tích, mục đích sử dụng. Sau đó Hải mang cho Nguyễn Văn Lượm, nguyên là Phó chủ tịch  UBND huyện An Minh ký tên, đóng dấu.

Khi hoàn tất các thủ tục, Hải mang thế chấp ở các ngân hàng. Để tránh sự phát hiện khi làm hồ sơ vay vốn, các đối tượng đã tiếp tục cấu kết ký xác nhận thế chấp khống vào các giấy tờ đất theo yêu cầu của ngân hàng, đồng thời giả chữ ký của lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Nguyễn Đông Hải còn phân lô bán nền (trên giấy) trong khu dân cư thu nhập thấp cho 21 hộ dân với 74 nền khi chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, chiếm đoạt số tiền gần 19 tỷ đồng. Nguyễn Văn Lượm đã tiếp tay ký sai thẩm quyền về hạn mức 8 giấy CNQSDĐ khống cho Hải để bị cáo này mang thế chấp các ngân hàng chiếm đoạt số tiền 36 tỷ 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử vụ lừa đảo MB24: Dẫn facebook đối chứng hành vi phạm tội
Xử vụ lừa đảo MB24: Dẫn facebook đối chứng hành vi phạm tội

VOV.VN -Cựu lãnh đạo MB24 lập gian hàng không để kinh doanh, mà để lừa người mua trao tiền thật, đổi điểm ảo lấy tiền đút túi riêng.

Xử vụ lừa đảo MB24: Dẫn facebook đối chứng hành vi phạm tội

Xử vụ lừa đảo MB24: Dẫn facebook đối chứng hành vi phạm tội

VOV.VN -Cựu lãnh đạo MB24 lập gian hàng không để kinh doanh, mà để lừa người mua trao tiền thật, đổi điểm ảo lấy tiền đút túi riêng.

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc
Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng Long còn giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc vào lực lượng công an. 

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Bắt kẻ giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo xin việc

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng Long còn giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xin việc vào lực lượng công an. 

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng
Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

VOV.VN -Mặc dù không được phép nhưng Chín đã tuyển người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

VOV.VN -Mặc dù không được phép nhưng Chín đã tuyển người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo
Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

VOV.VN -Nhóm lừa đảo đã sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại của Công an TP HCM để gọi điện đến cho các bị hại.

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

Bắt 2 người quốc tịch Đài Loan giả công an để lừa đảo

VOV.VN -Nhóm lừa đảo đã sử dụng phần mềm giả mạo số điện thoại của Công an TP HCM để gọi điện đến cho các bị hại.