Lạng Sơn bắt giữ 2 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

VOV.VN -  Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng đang tổ chức đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Vào khoảng 19h30 ngày 5/11, tại khu vực thôn Hợp Nhất, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng đang đưa, dẫn 2 phụ nữ theo đường mòn lên biên giới để xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. 2 đối tượng là Hoàng Văn Son (SN 1992) và Lý Văn Hưởng (SN 1999), cùng trú tại xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

2 đối tượng khai nhận thông qua mối quan hệ quen biết, được một người tên là Suối, trú tại xã Xuân Long, huyện Cao Lộc thuê đưa 2 người phụ nữ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc với tiền công 7 triệu đồng. Thấy vậy, Son và Hưởng đã nhận lời và lên khu vực thôn Lùng Cáu, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để đón 2 phụ nữ và đưa, dẫn lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khi đang trên đường đi thì bị lực lượng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Phạm Duy Khánh, 30 tuổi, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Phạm Duy Khánh, 30 tuổi, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vờ mua hàng rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vờ mua hàng rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Với thủ đoạn vờ thỏa thuận mua bán rồi đặt cọc thông qua tờ giấy chuyển khoản qua ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, Lê Quang Nhã (TP.HCM) đã lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều nạn nhân ở tỉnh Đắk Nông rồi bỏ trốn.

Vờ mua hàng rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vờ mua hàng rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Với thủ đoạn vờ thỏa thuận mua bán rồi đặt cọc thông qua tờ giấy chuyển khoản qua ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, Lê Quang Nhã (TP.HCM) đã lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều nạn nhân ở tỉnh Đắk Nông rồi bỏ trốn.

Mạo danh "cơ quan điều tra" để chiếm đoạt tài sản: Vì sao nhiều người sập bẫy?
Mạo danh "cơ quan điều tra" để chiếm đoạt tài sản: Vì sao nhiều người sập bẫy?

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021 cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng, trong đó có 527 vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo, chiếm đoạt sản của người dân.

Mạo danh "cơ quan điều tra" để chiếm đoạt tài sản: Vì sao nhiều người sập bẫy?

Mạo danh "cơ quan điều tra" để chiếm đoạt tài sản: Vì sao nhiều người sập bẫy?

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021 cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng, trong đó có 527 vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo, chiếm đoạt sản của người dân.