Lĩnh án vì chở thuê 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Nguyễn Mạnh Cường khai nhận chở thuê 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để lấy 10 triệu đồng tiền công.

Ngày 23/8, TAND tỉnh Cao Bằng tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984, đang ký hộ khẩu tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tổ chức, môi giới người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 2h15 ngày 30/12/2021, tổ công tác của phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ tại KM 239+414 Quốc lộ 3 (đoạn qua địa phận thôn Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) phát hiện xe ô tô BKS: 98A-2XXX do Nguyễn Mạnh Cường điều khiển có chở 4 người Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người Trung Quốc này không xuất trình được giấy tờ theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành đưa người và phương tiện về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Mạnh Cường khai nhận, ngày 29/12/2021, Cường được một người lạ thuê chở 4 người Trung Quốc từ địa phận đèo Khau Liêu, thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng về thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với giá 10 triệu đồng, khi đang trên đường di chuyển về tỉnh Bắc Ninh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ việc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 24 tháng tù treo về tội tổ chức, môi giới người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia: Xử phạt vi phạm thủ tục nhập cảnh
Vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia: Xử phạt vi phạm thủ tục nhập cảnh

VOV.VN - Liên quan đến 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di,nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 38 trường hợp bị phạt hành chính do qua lại biên giới không làm thủ tục nhập cảnh.

Vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia: Xử phạt vi phạm thủ tục nhập cảnh

Vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia: Xử phạt vi phạm thủ tục nhập cảnh

VOV.VN - Liên quan đến 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di,nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 38 trường hợp bị phạt hành chính do qua lại biên giới không làm thủ tục nhập cảnh.

Khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 19/8, đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP tỉnh Cao Bằng,, tiến hành bàn giao đối tượng, tang vật vụ án tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý theo thẩm quyền.

Khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 19/8, đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP tỉnh Cao Bằng,, tiến hành bàn giao đối tượng, tang vật vụ án tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý theo thẩm quyền.

Phát hiện 40 người nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam
Phát hiện 40 người nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang vừa phát hiện, bắt giữ 40 người (trong có 35 nam và 5 nữ) nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Phát hiện 40 người nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam

Phát hiện 40 người nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang vừa phát hiện, bắt giữ 40 người (trong có 35 nam và 5 nữ) nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.