Lừa đảo trồng sâm hơn 1.200 tỷ đồng là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

VOV.VN - Lực lượng chức năng nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc lãi.

Như VOV.VN đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, địa chỉ: 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin tố giác việc Phạm Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Mỹ Hạnh không có dự án trồng sâm Ngọc Linh nào tại địa bàn Kon Tum, Quảng Nam. Tuy nhiên, Phạm Mỹ Hạnh đã vẽ ra các dự án "ảo", quảng cáo sai sự thật để kêu gọi đầu tư với lãi suất cao, trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn Kon Tum, Quảng Nam.

Phạm Mỹ Hạnh huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước. Bước đầu làm rõ Hạnh đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn hơn 600 tỷ đồng. 

Lực lượng chức năng nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do các nhà đầu tư bức xúc tụ tập đông người yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thanh toán tiền gốc lãi. Trong thời gian tới, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các đối tượng liên quan, đồng phạm giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện
Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép lại, sau đó thêm vào số tài khoản cá nhân mình rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” nhằm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt.

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép lại, sau đó thêm vào số tài khoản cá nhân mình rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” nhằm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt.

Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (4/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP.HCM) mạo danh cán bộ của Thanh tra Chính phủ, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người 10 tỷ đồng.

Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt người phụ nữ mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (4/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP.HCM) mạo danh cán bộ của Thanh tra Chính phủ, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người 10 tỷ đồng.

Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 phóng viên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản