Johnson&Johnson nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Tập đoàn Johnson & Johnson ngày 4/2 đã đệ trình các thủ tục, giấy tờ cần thiết lên Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), yêu cầu được cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng này tại Mỹ.

Cách đây vài tuần, Johnson&Johnson thông báo, vắcxin đơn liều của họ đạt hiệu quả 72% trong quá trình thử nghiệm tại Mỹ trong việc ngăn ngừa Covid-19 phát triển ở thể bệnh từ trung bình đến nặng 28 ngày sau khi tiêm. Chỉ với một mũi tiêm duy nhất mà không cần liều nhắc lại, vaccine của hãng này được đánh giá là đạt hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng, giảm nguy cơ người bệnh phải nhập viện hay thậm chí là tử vong vì Covid-19.

Vaccine của Johnson&Johnson cũng có thể được bảo quản trong tủ đông vài tháng, dễ phân phối hơn so với vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna vốn đã được cấp phép sử dụng tại Mỹ.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci mới đây nhận định, vaccine Johnson&Johnson sẽ mang lại lợi ích sâu sắc cho cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu Covid-19. Trong khi đó, tiến sĩ Paul Stoffels, Giám đốc khoa học của Johnson&Johnson cũng vừa khẳng định, việc đệ đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa Covid-19 của hãng tại Mỹ là một bước tiến quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân trên toàn cầu cũng như thể hiện nỗ lực chung hướng tới xóa sổ đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19
Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Đan Mạch ngày 4/2 đã công bố sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong vòng từ 3-4 tháng nữa.

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

Đan Mạch sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Đan Mạch ngày 4/2 đã công bố sẽ triển khai hộ chiếu điện tử tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong vòng từ 3-4 tháng nữa.

10 triệu công dân Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19
10 triệu công dân Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - 10 triệu công dân Anh quốc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Anh tiếp tục là quốc gia dẫn đầu châu Âu trong chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân.

10 triệu công dân Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

10 triệu công dân Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - 10 triệu công dân Anh quốc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Anh tiếp tục là quốc gia dẫn đầu châu Âu trong chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân.

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19
Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa công bố ngày 4/2, tính đến nay, Trung Quốc đã có 31.236.000 người hoàn thành việc tiêm phòng vaccine Covid-19.

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa công bố ngày 4/2, tính đến nay, Trung Quốc đã có 31.236.000 người hoàn thành việc tiêm phòng vaccine Covid-19.