Mạo danh công chức thuế để doạ nạt, lừa đảo

VOV.VN - Chiều 7/3, ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc cảnh giác thủ đoạn mạo danh, giả danh công chức thuế để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ông Ngô Xuân Tòng, thời gian qua, có những cuộc điện thoại gọi đến cơ quan thuế các cấp (lãnh đạo, các phòng/đơn vị) và gọi đến doanh nghiệp mạo danh là cán bộ, công chức cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế) để mời chào, dụ dỗ, doạ nạt, lừa đảo, ép cơ quan Thuế, doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, xuất bản sách hoặc các ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, cẩm nang về thuế, lập quỹ hỗ trợ của ngành Thuế...

Ngành Thuế Bắc Ninh khẳng định không có chủ trương, cũng như lãnh đạo không gọi điện, không cử cán bộ gọi điện, fax hay mang sách, tài liệu bán cho cơ quan Thuế, bán cho doanh nghiệp hoặc đề nghị tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào.

“Việc mạo danh, giả danh như nêu trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ thuế, cơ quan Thuế các cấp để trục lợi cá nhân, lừa đảo cơ quan Thuế, lừa đảo doanh nghiệp,… đã và đang làm cản trở hoạt động của cơ quan Thuế, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo, cán bộ công chức của cơ quan Thuế các cấp. Các hành vi trái pháp luật nêu trên có dấu hiệu của tội phạm hình sự, cần phải được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tất cả các tài liệu về hướng dẫn chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, tài liệu tập huấn đều được cung cấp miễn phí, người nộp thuế có thể truy cập vào website của Tổng cục Thuế (gdt.gov.vn) hoặc website Cục Thuế tỉnh (bacninh.gdt.gov.vn) tải miễn phí để sử dụng”- ông Tòng cho biết thêm.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn phối hợp cung cấp thông tin và phản ánh các hành vi lừa đảo tới Cơ quan Công an hoặc Cục Thuế tỉnh theo địa chỉ email duongdaynong.bni@gdt.gov.vn hoặc báo về số điện thoại 0222.3893.135 để có các biện pháp phối hợp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, uy tín danh dự của công chức thuế, của cơ quan Thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam
Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam

VOV.VN - Đại diện 1 doanh nghiệp của Moroco sau khi kí hợp đồng lớn với đối tác Việt Nam đã trở mặt với lý do chất lượng hàng không đảm bảo, đòi trả lại tiền, không hợp tác để xử lý lô hàng nhưng lại thông đồng lấy trộm hàng rồi lảng tránh mọi liên hệ.

Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam

Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam

VOV.VN - Đại diện 1 doanh nghiệp của Moroco sau khi kí hợp đồng lớn với đối tác Việt Nam đã trở mặt với lý do chất lượng hàng không đảm bảo, đòi trả lại tiền, không hợp tác để xử lý lô hàng nhưng lại thông đồng lấy trộm hàng rồi lảng tránh mọi liên hệ.

Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi mua 10.000 m2 đất nông nghiệp, các bị can do Bạch Thị Thu Hường đứng đầu phân lô, bán nền và tạo ra “dự án ma” Golden Lake để thu của các khách hàng cả tin số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Nữ tổng giám đốc vẽ "dự án ma" Golden Lake lừa đảo hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi mua 10.000 m2 đất nông nghiệp, các bị can do Bạch Thị Thu Hường đứng đầu phân lô, bán nền và tạo ra “dự án ma” Golden Lake để thu của các khách hàng cả tin số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Muôn hình muôn vẻ các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội
Muôn hình muôn vẻ các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng có nhiều khuyến cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, nhưng thời gian gần đây, không ít người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn trở thành “con mồi” của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Muôn hình muôn vẻ các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội

Muôn hình muôn vẻ các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng có nhiều khuyến cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, nhưng thời gian gần đây, không ít người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn trở thành “con mồi” của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mời gọi người thân, bạn bè và những người không quen biết mở tài khoản ngân hàng, sau đó đem bán lại cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi) cùng quê Đắk Lắk vừa bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng"

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mời gọi người thân, bạn bè và những người không quen biết mở tài khoản ngân hàng, sau đó đem bán lại cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi) cùng quê Đắk Lắk vừa bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng"

Truy tố cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng
Truy tố cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn của mình, Cung đã lừa đảo, chiếm đoạt được là hơn 67 tỷ đồng.

Truy tố cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng

Truy tố cựu trụ trì chùa lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn của mình, Cung đã lừa đảo, chiếm đoạt được là hơn 67 tỷ đồng.