Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, anh trai đâm chết em ruột

VOV.VN - Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, đối tượng Chang A K, ở bản Huổi Luông 1, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã dùng dao nhọn đâm chết em trai ruột.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lai Châu  vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Phong Thổ tiến hành khám nghiệm hiện trường thu nhập dấu vết để làm rõ vụ án giết người tại bản Huổi Luông I, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.  

Theo đó, tối 10/8 tại bản Huổi Luông 1, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là Chang A X, sinh năm 1975 tử vong do vết đâm từ vật sắc nhọn. Quá trình xác minh và thu thập thông tin, cơ quan công an xác định hung thủ là Chang A K, sinh năm 1965, là anh ruột nạn nhân.  

Nguyên nhân là do 2 anh em có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai. Trong quá trình tranh cãi, xô xát, đối tượng Chang A K đã dùng dao đâm chết Chang A X. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 1 con dao nhọn, 1 đoạn gậy gỗ và nhiều dấu vết dịch màu đỏ máu. Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định, nạn nhân bị chết do trụy tuần hoàn, mất máu cấp.

Đây là vụ án giết người thứ 3 liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, tháng 3 và tháng 7 cũng đã xảy ra 2 vụ án giết người với nguyên nhân tương tự tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu và xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông đột tử khi xã đang tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai
Người đàn ông đột tử khi xã đang tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai

VOV.VN - UBND xã Hương Thọ, thành phố Huế vừa có báo cáo gửi Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về trường hợp ông Hồ Mỹ, trú thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ đột tử khi UBND xã đang tổ chức phiên hòa giải tranh chấp đất đai.

Người đàn ông đột tử khi xã đang tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai

Người đàn ông đột tử khi xã đang tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai

VOV.VN - UBND xã Hương Thọ, thành phố Huế vừa có báo cáo gửi Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về trường hợp ông Hồ Mỹ, trú thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ đột tử khi UBND xã đang tổ chức phiên hòa giải tranh chấp đất đai.

Những cái chết trên vùng tranh chấp đất đai ở Tây Bắc
Những cái chết trên vùng tranh chấp đất đai ở Tây Bắc

VOV.VN - Việc tranh chấp đất đai nhiều năm qua ở các tỉnh Tây Bắc không chỉ dẫn đến các vụ án mạng đau lòng mà còn khiến tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Những cái chết trên vùng tranh chấp đất đai ở Tây Bắc

Những cái chết trên vùng tranh chấp đất đai ở Tây Bắc

VOV.VN - Việc tranh chấp đất đai nhiều năm qua ở các tỉnh Tây Bắc không chỉ dẫn đến các vụ án mạng đau lòng mà còn khiến tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?
Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?

VOV.VN - Vì sao nhiều diện tích đất vùng cao không được quy chủ, không cấp được bìa đỏ? Đâu là nguyên nhân còn tồn tại của thực trạng này?

Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?

Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?

VOV.VN - Vì sao nhiều diện tích đất vùng cao không được quy chủ, không cấp được bìa đỏ? Đâu là nguyên nhân còn tồn tại của thực trạng này?