Ngăn chặn tệ nạn trong mùa lễ hội chùa Hương

Không ít người khi nhắc đến lễ hội chùa Hương đã phàn nàn về nạn móc túi, trộm cắp, lừa đảo…

Lễ hội chùa Hương là lễ hội kéo dài nhất (tới 3 tháng) và cũng thu hút đông đảo người dân cũng như du khách nước ngoài về đây trẩy hội.

Để người dân được tận hưởng một lễ hội trọn vẹn, lực lượng công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an huyện Mỹ Đức tổ chức triển khai nhiều biện pháp mạnh để trấn áp tội phạm, với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia túc trực ngày đêm tại lễ hội.

Lực lượng công an tổ chức 17 chốt, trạm trên địa bàn, duy trì an ninh trật tự cho nhân dân và du khách an tâm trẩy hội. Các trạm này có nhiệm vụ phân luồng các phương tiện giao thông, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tranh giành ép giá, lừa đảo khách.

Đối với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp ở một số tỉnh, thành lân cận Hà Nội di chuyển về đây “hành nghề” đã được lực lượng chức năng đưa vào “tầm ngắm”.

Các đối tượng cò mồi, chèo kéo khách năm nay cũng được lực lượng chức năng có biện pháp xử lý triệt để hơn để không gây phiền toái cho khách du xuân trẩy hội.

Đặc biệt, điểm mới của mùa lễ hội năm nay là Ban Tổ chức đã cấm các hộ kinh doanh bánh kẹo, đặc sản…dùng loa đài quảng cáo; cấm các hoạt động hát karaoke gây mất trật tự an ninh tại nơi thờ cúng; cấm các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến từ động vật hoang dã tại chùa Hương../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên