Nghi bị đổ bệnh HIV, gã đàn ông sát hại tình cũ đang mang thai 4 tháng

VOV.VN-Nghi người tình cũ đổ bệnh HIV cho mình nên Nghĩa lập mưu, dụ nạn nhân về nhà, sau đó giam cầm rồi sát hại chị Hà đang mang thai 4 tháng.

Liên quan đến vụ án sát hại tình cũ đang mang thai 4 tháng, thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Nghĩa (53 tuổi, trú tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khai nhận, tháng 6/2018, Nghĩa phát hiện mình bị nhiễm HIV. Nghĩ do bị chị Hà phản bội, lây truyền cho mình nên Nghĩa luôn căm hận, muốn giết chị Hà để trả thù. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa và người dân hiếu kỳ tại hiện trường gây án. (Ảnh: Công an nhân dân)
Trước đó, lấy lý do cung cấp hoa quả cho chị Hà, Nghĩa đã dụ được chị về ngôi nhà tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong ảnh, đối tượng Nghĩa khi bị bắt. (Ảnh: Anninhthudo.vn)
Tại đây, Nghĩa đã dùng dây xích kim loại buộc chân, buộc tay và nhốt chị Hà trong phòng gần 2 ngày. Đến khoảng 4h30 ngày 17/6, Nghĩa đã dùng dao bầu đâm liên tiếp gần 20 nhát vào cổ, vào ngực, tay, lưng khiến chị Hà tử vong. Trong ảnh, căn phòng nơi xảy ra sự việc. ( Ảnh: Báo Tiền Phong)
Sau khi gây án, Nghĩa bình tĩnh đi mua nước về nhà uống, ngồi ăn sáng. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Nghĩa báo với tổ trưởng tổ dân phố biết, rồi ra trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ tự thú. (Ảnh: Tiền Phong)
Trước đó, vào khoảng 5h sáng 17/6, trên đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng khiến người phụ nữ đang mang bầu tử vong. Sự việc gây xôn xao dư luận. Trong ảnh, người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc. (Ảnh: Báo Lao Động)
Nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hà (42 tuổi, ở 67 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ), từng là người tình của Nghĩa. Trong ảnh, đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: Dân Việt)
Theo tài liệu của Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai, Nghĩa là đối tượng có 5 tiền án, 2 tiền sự, từng nghiện hút ma túy. Hàng ngày, Nghĩa làm xe ôm, lúc đi chở thuê hàng hoa quả. (Ảnh:  Saostar)

 Sau khi ly thân với vợ, từ năm 2012 đến tháng 5/2015, Nghĩa đã sinh sống như vợ chồng với chị Hà. Đến khoảng tháng 6/2017, do có mâu thuẫn tình cảm, chị Hà bỏ đi và sống với người khác. Trong ảnh, phía bên trong nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: VTC News)

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nghĩa về hành vi giết người. Hiện Công an phường Hoàng Mai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và lực lượng chức năng trên địa bàn giải quyết vụ việc. Trong ảnh, nơi xảy ra vụ án tại căn lán ngay đầu ngõ 97 đường Hoàng Mai. (Ảnh: VTC News)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại tình nhân đang mang bầu
Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại tình nhân đang mang bầu

VOV.VN - Nghĩa nghiện ma túy đã nhiều năm, tính cách cục cằn và thô lỗ. Hằng ngày, Nghĩa đi chở thuê hàng hoa quả và làm nghề xe ôm.

Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại tình nhân đang mang bầu

Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại tình nhân đang mang bầu

VOV.VN - Nghĩa nghiện ma túy đã nhiều năm, tính cách cục cằn và thô lỗ. Hằng ngày, Nghĩa đi chở thuê hàng hoa quả và làm nghề xe ôm.

Hà Nội: Nghi án một phụ nữ mang bầu bị sát hại trong nhà
Hà Nội: Nghi án một phụ nữ mang bầu bị sát hại trong nhà

VOV.VN - Do có mâu thuẫn trong cuộc sống, nhân tình sát hại người phụ nữ rồi đến đầu thú tại cơ quan công an.

Hà Nội: Nghi án một phụ nữ mang bầu bị sát hại trong nhà

Hà Nội: Nghi án một phụ nữ mang bầu bị sát hại trong nhà

VOV.VN - Do có mâu thuẫn trong cuộc sống, nhân tình sát hại người phụ nữ rồi đến đầu thú tại cơ quan công an.