Người đàn ông ở Hải Phòng giấu gần 1 tấn pháo nổ để bán dịp Tết

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên, Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép pháo, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ.

Khoảng 17h30 ngày 3/1, tại khu vực thôn 4, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Thủy Nguyên bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo. Lực lượng công an đã thu giữ 1 bao dứa, bên trong chứa 10 bánh pháo (trọng lượng 18kg).

Qua xác minh nhanh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Kiêm (SN 1974, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Khám xét khẩn cấp nơi ở và khu vực liên quan tại thôn 4, xã Lại Xuân, lực lượng công an huyện phát hiện, thu giữ thêm 43 bao dứa, bên trong đều chứa pháo thành phẩm với số lượng lên đến 781 kg.

Bước đầu, Kiêm khai nhận đặt mua thuốc nổ trên mạng rồi mang về tự đóng, cuốn với mục đích bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Toàn bộ số pháo trên được đối tượng cất giấu trong chuồng bò, chuồng lợn và rải rác tại khu vực gần bờ đê sông Kinh Thầy. Vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên điều tra, mở rộng.

Trước đó, ngày 1/1, Tổ công tác Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cũng phát hiện, bắt quả tang Cao Dương Lễ (SN 2001, trú tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) có hành vi tàng trữ 27,44 kg pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất. 

Công an huyện Tiên Lãng đã tạm giữ Cao Dương Lễ để tiếp tục điều tra, xử lý vụ theo quy định pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá nhân có được kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất?
Cá nhân có được kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất?

VOV.VN - Hiện nay nhiều người dân vẫn lầm tưởng loại pháo hoa được phép bắn vào dịp tết là loại pháo hoa có tiếng nổ. Nếu không hiểu đúng các Quy định của Nghị định 137/2020/NĐ-CP sẽ rất dễ vi phạm pháp luật khi sử dụng pháo hoa.

Cá nhân có được kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất?

Cá nhân có được kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất?

VOV.VN - Hiện nay nhiều người dân vẫn lầm tưởng loại pháo hoa được phép bắn vào dịp tết là loại pháo hoa có tiếng nổ. Nếu không hiểu đúng các Quy định của Nghị định 137/2020/NĐ-CP sẽ rất dễ vi phạm pháp luật khi sử dụng pháo hoa.

Mua 8m pháo nổ tự chế về chơi Tết thì bị bắt
Mua 8m pháo nổ tự chế về chơi Tết thì bị bắt

VOV.VN - Trên đường mang pháo nổ tự chế đi cất giấu, Đinh Khắc Phong bị lực lượng công an phát hiện. Công an phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng đang tạm giữ 2 thanh niên về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Mua 8m pháo nổ tự chế về chơi Tết thì bị bắt

Mua 8m pháo nổ tự chế về chơi Tết thì bị bắt

VOV.VN - Trên đường mang pháo nổ tự chế đi cất giấu, Đinh Khắc Phong bị lực lượng công an phát hiện. Công an phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng đang tạm giữ 2 thanh niên về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Mua bán pháo nổ là mua bán hàng cấm
Mua bán pháo nổ là mua bán hàng cấm

VOV.VN - Nghị định 137/2020/NĐ-CP nghiêm cấm hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Mua bán pháo nổ là mua bán hàng cấm

Mua bán pháo nổ là mua bán hàng cấm

VOV.VN - Nghị định 137/2020/NĐ-CP nghiêm cấm hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ, trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng giao nhiệm vụ.