Nguyên nhân người đàn ông đổ xăng, đốt "tình địch" giữa quán bia ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan phát hiện vợ là bà N. và ông H. đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường, Hà Nội. Hoan gọi thì ông H. bỏ chạy.

Tối 23/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoan (SN 1959, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/2, Hoan phát hiện vợ là bà N. (SN 1971) và ông H. (SN 1969) đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường. Hoan gọi thì ông H. bỏ chạy. Do bức xúc nên Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít, đi mua xăng để đốt ông H.

Sau khi mua 20 nghìn xăng, Hoan đi tìm thì phát hiện ông H. ngồi uống bia với bạn tại quán trên đường Giải Phóng. Hoan đi tới chỗ ông H. rồi đổ xăng lên người ông và châm lửa đốt.

Ông H được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu. Còn Hoan bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương tiến hành điều tra và vận động đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoan đã khai nhận hành vi phạm tội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông đổ xăng đốt tình địch
Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông đổ xăng đốt tình địch

VOV.VN - Nghi ngờ vợ ngoại tình, Nguyễn Văn Hoan (SN 1959, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) dùng xăng đổ lên đầu tình địch rồi châm lửa đốt giữa quán bia.

Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông đổ xăng đốt tình địch

Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông đổ xăng đốt tình địch

VOV.VN - Nghi ngờ vợ ngoại tình, Nguyễn Văn Hoan (SN 1959, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) dùng xăng đổ lên đầu tình địch rồi châm lửa đốt giữa quán bia.

Vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng: Bắt thêm 3 bị can
Vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng: Bắt thêm 3 bị can

VOV.VN - Liên quan đến vụ một giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam lừa đảo 14 tỷ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm ba bị can.

Vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng: Bắt thêm 3 bị can

Vụ giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng: Bắt thêm 3 bị can

VOV.VN - Liên quan đến vụ một giám đốc phòng giao dịch ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam lừa đảo 14 tỷ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm ba bị can.

Ngăn chặn giao dịch của Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh ở Bình Dương
Ngăn chặn giao dịch của Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh ở Bình Dương

VOV.VN - Để phục vụ công tác xác minh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có chỉ đạo để ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp.

Ngăn chặn giao dịch của Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh ở Bình Dương

Ngăn chặn giao dịch của Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh ở Bình Dương

VOV.VN - Để phục vụ công tác xác minh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị UBND tỉnh Bình Dương có chỉ đạo để ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp.

“Thưởng nóng” thành tích phá chuyên án cho vay lãi nặng giao dịch 9.000 tỷ đồng
“Thưởng nóng” thành tích phá chuyên án cho vay lãi nặng giao dịch 9.000 tỷ đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng về thành tích phối hợp khám phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do 2 người nước ngoài điều hành, thu lợi bất chính trên 2.500 tỷ đồng.

“Thưởng nóng” thành tích phá chuyên án cho vay lãi nặng giao dịch 9.000 tỷ đồng

“Thưởng nóng” thành tích phá chuyên án cho vay lãi nặng giao dịch 9.000 tỷ đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng về thành tích phối hợp khám phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do 2 người nước ngoài điều hành, thu lợi bất chính trên 2.500 tỷ đồng.