Nhóm đối tượng trộm hàng loạt xe máy ở Cần Thơ sa lưới

VOV.VN - Ngày 19/12, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” khi thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Các đối tượng gồm Bùi Văn Hên (SN 1999, quê quán tỉnh An Giang; sống lang thang); Lê Thái Cẩm Ngân (SN 2001 ấp Mỹ Khánh, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Phước Thọ (SN 2001, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Qua khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 xe mô tô các loại, 2 điện thoại di động và các dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để mở khóa xe mô tô.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận từ tháng 9/2023 đến nay đã thực hiện 10 vụ chiếm đoạt được 10 chiếc xe mô tô các loại trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên
Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên

Sau khi được làm cộng tác viên (CTV) của tạp chí, các đối tượng "nghiên cứu" sơ hở của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân rồi liên hệ làm việc, đe doạ sẽ viết bài nếu không đưa tiền; có trường hợp nhóm đối tượng viết bài trước rồi "gạ" đưa tiền để gỡ bài, từ đó chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại với số tiền gần 200 triệu đồng...

Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên

Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên

Sau khi được làm cộng tác viên (CTV) của tạp chí, các đối tượng "nghiên cứu" sơ hở của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân rồi liên hệ làm việc, đe doạ sẽ viết bài nếu không đưa tiền; có trường hợp nhóm đối tượng viết bài trước rồi "gạ" đưa tiền để gỡ bài, từ đó chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại với số tiền gần 200 triệu đồng...

Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (29/11), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt cặp vợ chồng là Nguyễn Phương Bình (44 tuổi), vợ là Lê Thị Bích Trâm (40 tuổi), cùng trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk 34 năm tù giam về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: 34 năm tù cho cặp vợ chồng làm giả bìa đỏ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (29/11), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt cặp vợ chồng là Nguyễn Phương Bình (44 tuổi), vợ là Lê Thị Bích Trâm (40 tuổi), cùng trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk 34 năm tù giam về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện
Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép lại, sau đó thêm vào số tài khoản cá nhân mình rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” nhằm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt.

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Một cặp vợ chồng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và sao chép lại, sau đó thêm vào số tài khoản cá nhân mình rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội Facebook “ảo” nhằm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt.