Nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương giải cứu bé gái bị lừa vào quán cà phê trá hình

VOV.VN -Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, ngày 26/9, chị L. (35 tuổi, quê Kiên Giang) đến gặp các anh đề nghị hỗ trợ giải cứu em N. (13 tuổi, con gái chị L).

Nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết họ vừa giải cứu thành công một bé gái bị lừa bán vào một quán cà phê trá hình ở huyện Trang Bom, tỉnh Đồng Nai.

Nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương giải cứu thành công bé gái 13 tuổi

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, ngày 26/9, chị L. (35 tuổi, quê Kiên Giang) đến gặp các anh đề nghị hỗ trợ giải cứu em N. (13 tuổi, con gái chị L).

Trước đó, ngày 12/9, em N. từ Kiên Giang lên Đồng Nai xin việc làm. Một người phụ nữ chưa rõ lai lịch đưa em đến một quán cà phê, hứa hẹn có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, tại đây em N. bị chủ quán ép tiếp khách là nam giới có các hành vi khiếm nhã. Bé gái đòi nghỉ việc nhưng bị chủ quán hù dọa, nói là đã “mua” từ người môi giới nên buộc em phải tiếp tục làm việc.

Bé N. sau đó đã tìm cách nhắn tin cho mẹ. Nhận tin nhắn của con, chị L. tức tốc đến Bình Dương tìm gặp các “hiệp sĩ” nhờ hỗ trợ giải cứu con gái.

Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đến quán cà phê ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - nơi bé N. bị ép làm việc. Đến 14h ngày 26/9, phát hiện Hồng đang làm việc ở quán nên các “hiệp sĩ” tổ chức giải cứu, đưa bé gái về với gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu bé trai bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu bé trai bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Cục Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan đến vụ án, đồng thời giải cứu bé trai sinh năm 2017.

Giải cứu bé trai bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu bé trai bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN -Cục Công an thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan đến vụ án, đồng thời giải cứu bé trai sinh năm 2017.

Lừa bán trẻ em sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng
Lừa bán trẻ em sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng sự tin tưởng của các nạn nhân, Thông và Mão đã lừa và bán 3 cô gái sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng.

Lừa bán trẻ em sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng

Lừa bán trẻ em sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng

VOV.VN - Lợi dụng sự tin tưởng của các nạn nhân, Thông và Mão đã lừa và bán 3 cô gái sang Trung Quốc với giá từ 95-100 triệu đồng.

Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, H đã điện thoại về cầu cứu và được lực lượng chức năng giải cứu.

Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, H đã điện thoại về cầu cứu và được lực lượng chức năng giải cứu.

Đi xe Camry đến tiệm vàng lừa bán dây bạc mạ vàng với giá vàng thật
Đi xe Camry đến tiệm vàng lừa bán dây bạc mạ vàng với giá vàng thật

VOV.VN -Các đối tượng thuê hẳn một chiếc xe ô tô Camry mang những chiếc dây bạc mạ vàng đi lừa bán với giá vàng thật, cả 5 đối tượng sau đó đã bị bắt giữ.

Đi xe Camry đến tiệm vàng lừa bán dây bạc mạ vàng với giá vàng thật

Đi xe Camry đến tiệm vàng lừa bán dây bạc mạ vàng với giá vàng thật

VOV.VN -Các đối tượng thuê hẳn một chiếc xe ô tô Camry mang những chiếc dây bạc mạ vàng đi lừa bán với giá vàng thật, cả 5 đối tượng sau đó đã bị bắt giữ.