Nóng 24h: Bản án thích đáng cho những người gây rối trật tự công cộng

VOV.VN -Theo đó các đối tượng bị tuyên án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù cho hành vi gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

1. Tuyên án 30 đối tượng gây rối trước trụ sở tỉnh Bình Thuận: Theo đó, các bị cáo bị tuyên án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Trước đó, ngày 10/6/2018, các bị cáo trên đã có hành vi tụ tập trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận hò hét, xô đẩy cổng và khung sắt tường rào, ném gạch đá, bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự và làm ách tắc giao thông nhiều giờ liền tại khu vực đường Trần Hưng Đạo và Hải Thượng Lãn Ông. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tuyên án.
2. Út “trọc” nói lời sau cùng, mong sớm quay về thành công dân tốt: Đó là lời nói của bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc", cựu Thượng tá quân đội, cựu Phó TGĐ Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) vào phiên tòa xét xử phúc thẩm trưa 31/10.  Trước khi bước vào phần nghị án, đứng trước tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ xin lỗi tất cả các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan các cấp, các ngành,... Bị cáo mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm được đoàn tụ với gia đình, trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa phúc thẩm
3. Tội phạm trên không gian mạng cũng giống như cuộc sống thật: Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong phiên chất vấn sáng nay 31/10. Do dó, Phó thủ tướng cho rằng, việc đấu tranh với tội phạm trên mạng không chỉ là cơ quan chức năng mà của tất cả mọi người; cần phổ biến kiến thức, tuyên truyền để toàn dân nắm bắt được xu thế phát triển, nhất là những kiến thức về công nghệ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời tại phiên chất vấn sáng 31/10.
4. Bắt 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng: Cả 5 đối tượng bị bắt đều trú tại TP. Huế. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai hận đã lấy trang cá độ bóng đá từ mạng internet về để chơi cá cược và tổ chức cho các đối tượng khác cá cược. Thời điểm bị bắt, đường dây đánh bạc này có hàng tỉ đồng. Trong ảnh: Đối tượng chủ mưu Trương Đình Châu (người ngồi) khi bị bắt. (Ảnh: Người Lao động)
5. Bỏ trốn sau khi giết người, nghi can ra nghĩa trang uống thuốc tự tử: Theo đó, nghi can uống thuốc sâu tự tử là ông Nguyễn Quang Lễ (50 tuổi ở ấp Định Phú A, xã Long Thới, H.Tiểu Cần, Trà Vinh). Trước đó, ông Lễ bị tình nghi là người gây ra cái chết cho bà Trần Thị Thu Hà 58 tuổi  ở phường 9, TP Cà Mau. Ảnh minh họa: Vietnamnet
6. Bình Dương: Việt kiều Mỹ lãnh án 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”: Trước đó, năm 2016, trong lúc lang thang ở trung tâm thương mại Becamex Tower tại Bình Dương, thấy ông Phạm Việt Anh (47 tuổi, ngụ Bình Dương) đậu xe ô tô Honda Civic trước tòa nhà nhưng không khóa xe nên Kevin Long Nguyen lấy trộm. Trong lúc mang xe lên TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài thì Kevin Long Nguyen bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho công an. Trong ảnh: Xe ô tô bị trộm cắp

7. Cà Mau: Điều tra đôi nam nữ tử vong trong: Hai nạn nhân tử vong được xác định là Triệu An Khương (39 tuổi) và Nguyễn Mộng Cầm (33 tuổi) cùng trú tại Cà Mau. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Khương và Cầm tử vong do ngạt thở. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể Khương đã giết Cầm bằng cách bóp cổ sau đó treo cổ tự tử. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Trong ảnh: Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại nơi xảy ra vụ việc.

8. Phạt tù chung thân kẻ giết bạn rồi chôn xác dưới nền nhà: Trước đó, do mâu thuẫn trong ghi cá độ, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng dùng khúc gỗ đánh chết anh Dũng và chôn xuống gầm giường tại phòng trọ thuộc  phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới. 7 năm sau đó, vào tháng 12/2017, trong lúc tiến hành cải tạo nền nhà cũ, nhiều công nhân hoảng hồn khi phát hiện một thi thể nam giới đã bị phân hủy, chôn lấp sơ sài cách mặt đất khoảng 20cm. Trong ảnh: Bị cáo Hùng tại phiên tòa

9: Đắk Nông: Giáng chức cán bộ thuế vì “vỡ nợ” gần chục tỷ đồng: Theo đó, đối tượng bị giáng chức là  Bùi Văn Thắng, đội trưởng đội nghiệp vụ tổng hợp. Theo đơn thư tố cáo của một số hộ dân tại thị trấn Đức An và xã Nam Bình, huyện Đắk Song, từ năm 2014 đến 2016, ông Bùi Văn Thắng (khi đó là Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Thuế huyện Đắk Song) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thùy Oanh đã vay số tiền gần 10 tỷ đồng của nhiều nhiều hộ dân, dù đến hạn nhưng không trả. Sau nhiều lần khất nợ, đến đầu tháng 1/2017, vợ chồng Thắng tuyên bố vỡ nợ. Trong ảnh: Ông  Bùi Văn Thắng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Út “trọc” nói lời sau cùng, mong sớm quay về thành công dân tốt
Út “trọc” nói lời sau cùng, mong sớm quay về thành công dân tốt

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ nói lời xin lỗi tới thủ trưởng cơ quan ban ngành, đồng đội, người dân và mong HĐXX xem xét để được sớm trở về.

Út “trọc” nói lời sau cùng, mong sớm quay về thành công dân tốt

Út “trọc” nói lời sau cùng, mong sớm quay về thành công dân tốt

VOV.VN - Bị cáo Đinh Ngọc Hệ nói lời xin lỗi tới thủ trưởng cơ quan ban ngành, đồng đội, người dân và mong HĐXX xem xét để được sớm trở về.

Tuyên án 30 đối tượng gây rối trước trụ sở tỉnh Bình Thuận
Tuyên án 30 đối tượng gây rối trước trụ sở tỉnh Bình Thuận

VOV.VN -Các bị cáo bị tuyên án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Tuyên án 30 đối tượng gây rối trước trụ sở tỉnh Bình Thuận

Tuyên án 30 đối tượng gây rối trước trụ sở tỉnh Bình Thuận

VOV.VN -Các bị cáo bị tuyên án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.