Nóng 24h: Diễn biến mới vụ xả súng làm 5 người thương vong ở Củ Chi

VOV.VN -Bộ Tư lệnh biên phòng Việt Nam phối hợp với Công an quốc gia; Bộ Tư lệnh hiến binh quân đội Hoàng gia Campuchia truy tìm hung thủ. 

1. Vụ nổ súng ở Củ Chi: Campuchia hỗ trợ truy bắt đối tượng: Liên quan đến vụ việc, sáng 1/2 Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, ngay từ ngày đầu khi đối tượng Lê Quốc Tuấn gây án an ninh đã triển khai lực lượng thắt chặt và truy bắt dọc tuyến biên giới với các tỉnh giáp ranh với TPHCM. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh biên phòng Việt Nam đã phối hợp với Công an quốc gia; Bộ Tư lệnh hiến binh quân đội Hoàng gia Campuchia triển khai thêm lực lượng, siết chặt an ninh, trật tự dọc tuyến biên giới 2 nước để phối hợp truy tìm hung thủ. Trong ảnh: Công an - Quân đội phối hợp chốt chặn nhiều ngã đường.


Trưa ngày 1/2, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía Nam truy lùng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu. Tuy nhiên, CATP vẫn xác định Củ Chi là một trong những vị trí trọng điểm do đó một tốp cảnh sát vẫn được duy trì tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi để truy lùng các ngõ ngách, khu đất hoang, bụi rậm... Trong ảnh: Đối tượng Lê Quốc Tuấn.


Ở một diễn biến khác, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM ra thông báo truy tìm thêm đối tượng liên quan vụ nổ súng ở sới bạc Củ Chi khiến 5 người thương vong. Thông báo của cơ quan điều tra cho biết, sau khi dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sới bạc, đối tượng Lê Quốc Tuấn cướp được số tiền khoảng 1 tỷ đồng của các nạn nhân. Bị can Tuấn đưa số tiền trên cho Phạm Thanh Tâm (tên gọi khác là Tý bà Dòm), sinh năm 1987, quê Tây Ninh, thường trú tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM cất giữ. Đặc điểm nhận dạng của Phạm Thanh Tâm là người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải. Trong ảnh: Thông báo truy tìm đối tượng Phạm Thanh Tâm của Công an TPHCM.


2. Tạm giữ hình sự người mẹ bạo hành con ở Bình Dương: Theo đó Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, quê Bình Dương) bị công an tỉnh Bình Dương tạm giữ vì hành vi ngược đãi và bạo hành chính con ruột của mình là Huỳnh Nguyễn Quốc Thái (4 tuổi). Nguyên nhân ban đầu được xác định do Thúy có mâu thuẫn với bố mẹ ruột của mình vì món quà ông bà tặng cháu. Thông tin từ công an, trước đó, năm 2018, Thúy đã từng bị Công an phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một xử phạt hành chính về hành vi đánh con.


3. Bắt 2 đối tượng vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp: Theo phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đưa đi các tỉnh thành và sang nước thứ 3 để tiêu thụ, với phương thức hoạt động hết sức tinh vi và manh động.  Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển về Điện Biện với số tiền công là 100 triệu đồng. Trong ảnh: Hai đối tượng Giàng A Lầu và Giàng A Sai


4. Nhiều đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh corona bị công an triệu tập: Ngày 1/2, công an tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Vĩnh Long đã triệu tập 5 đối tượng tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh Corona tại địa phương. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật, gỡ bài và hứa không tái phạm. Trong ảnh: Hai đối tượng ở Bắc Ninh tại CQĐT. Ảnh: TTXVN

5. Thu giữ 20.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc ở Quảng Ninh: Khoảng 18h tối (31/1), trong quá trình tuần tra, Tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện lái xe Hoàng Quang Linh (SN 1998, trú tại khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái) vận chuyển 10 thùng khẩu trang kháng khuẩn, mỗi thùng 2000 chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, Linh không xuất trình được hoá đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao số hàng hoá trên cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Móng Cái để xử lý theo quy định.


6. Báo với công an hành vi trục lợi từ dịch bệnh nCoV: Trước diễn biến nhanh và phức tạp dịch bệnh Corona, ngày 31/1, Giám đốc CATP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị trục lợi từ việc buôn bán các thiết bị y tế liên quan đến dịch. Trường hợp người dân phát hiện các cơ sở nào trên địa bàn thành phố có dấu hiệu kinh doanh trục lợi, “chặt chém” có thể cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng bán khẩu trang phòng chống cúm corona.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên