Nóng 24h: Rúng động vụ chiến sĩ biên phòng tự sát sau khi bắn 3 người

VOV.VN - Lực lượng biên phòng tỉnh Long An và các đơn vị chức năng của địa phương vẫn phong toả hiện trường, nỗ lực xử lý vụ việc.
 

Thiếu úy Biên phòng tự sát trong đồn sau khi bắn 3 người trọng thương: hiều tối 15/6 đã xảy ra vụ việc 1 chiến sỹ dùng súng bắn 3 người bị thương nặng tại Đồn cửa khẩu Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường.  Nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Long An cho hay: sau khi bắn 3 người bị thương, thiếu uý Bộ đội biên phòng cố thủ bên trong căn nhà nằm trong khuôn viên cửa khẩu Bình Hiệp, địa bàn Thị xã Kiến Tường, Long An. Thiếu uý đã gây ra vụ việc là Tạ Quang Đạt - Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp. Trong ảnh:  Đồn biên phòng Bình Hiệp là cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia.
1. Bắt khẩn cấp giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai: Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang, còn gọi là “Giang 36” để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Hiện trường vụ việc
Trước đó như đã thông tin, chiều 12/6 tại đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ việc rất đông giang hồ vây một xe 4 chỗ. Sau đó, lực lượng hàng trăm người của Công an TP. Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã được huy động để vãn hồi sự việc. Ảnh: Đối tượng Ngô Văn Giang
Vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn trong quán nhậu. Theo đó trưa cùng ngày, tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) có 2 nhóm người ngồi ăn uống tại 2 phòng khác nhau. 1 nhóm có 3 công an, nhóm còn lại gồm ông Nguyễn Tấn Lương, ông Lê Võ Trường Hải và 8 người khác. Trong lúc ăn nhậu, ông Phạm Văn Hiền đi ra ngoài nôn ói thì làm văng vào người ông Nguyễn Tấn Lương dẫn đến xô xát. Ảnh: Tên Giang gọi đồng bọn vây xe công an.
Sau đó Trung tá Đinh Tú Anh điều khiển xe ô tô Camry chở 3 người trong nhóm rời khỏi quán thì ông Lương gọi điện cho “Giang 36” huy động nhiều người khác đuổi theo xe ô tô chở ông Hiền. Khi đuổi kịp, nhóm của Giang 36 đã đâm xịt lốp xe ô tô để ngăn cản xe này di chuyển và vây xung quanh xe. Phải mất 2 tiếng đồng hồ, cơ quan chức năng mới lập lại trật tự, giải tán đám đông và đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc. Ảnh: Đám giang hồ vây công an gây náo loạn chiều 12/6.

2. Việt kiều Mỹ buôn lậu nhờ người đưa đón tận sân bay: Ngày 14/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Anthony Nguy (quốc tịch Mỹ, SN 1976) bảy năm tù vê tội buôn lậu. HĐXX nhận định, theo kết quả định giá tổng trị giá lô hàng phạm pháp là gần 1,7 tỉ đồng. Xét bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn, toà tuyên phạt bị cáo mức án thấp hơn đề nghị của VKS trước đó là từ 8-10 năm tù. Ảnh: Bị cáo Anthony Nguy

Trước đó, ngày 5/3/2018, Anthony Nguy nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong khi Anthony Nguy nhận 5 kiện hành lý chất lên xe thì bị Công an phối hợp cùng Hải quan Cửa khẩu sân bay kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện bên trong các kiện hành lý chứa 38 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone các loại, 18 máy tính bảng nhãn hiệu iPad, 4 chiếc Macbook, 20 đồng hồ nhãn hiệu Apple Watch, 10 tai nghe nhãn hiệu iPhone, 5 điện thoại Note 8, 1 điện thoại S8 Plus… Toàn bộ hàng hóa đều không khai báo hải quan. Ảnh: Anthony Nguy tại tòa
3. Triệt phá đường dây buôn lậu xe sang từ Lào về Việt Nam: Ngày 15/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khởi tố nhiều đối tượng, thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan. Ảnh: Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, buôn lậu ô tô tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAHT).
Trước đó, vào tháng 11/2018, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới 2 nước Việt – Lào đã thực hiện hành vi buôn lậu. Ảnh: Biển số giấy tờ giả bị cơ quan điều tra thu giữ (Ảnh: CAHT).

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã bắt 3 đối tượng cầm đầu là: Trần Quang Đông, Đinh Thị Vân và Trịnh Sỹ Hùng. Cùng các đối tượng: Nguyễn Kim Long, Nguyễn Hữu Sỹ, Nguyễn Trung Kiên, Lê Trần Vĩnh Thịnh, Hoàng Đức Ý và Nguyễn Thao, Vũ Thế Hiệp, Nguyễn Đức Điệp. Ảnh: Con dấu được làm giả để hợp thức hóa giấy tờ những chiếc ô tô (Ảnh: CAHT).

4. Tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản: Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự hai đối tượng là Huỳnh Thị Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra, làm rõ vụ liên quan đến việc chống đối, chỉ đạo nhóm người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba đập phá xe cuốc của lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Hàng trăm người mặc áo đỏ phản đối, đập phá xe cuốc.

Như VOV thông tin, ngày 13/6, đoàn làm việc của UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cho xe cuốc vào khu đất nông nghiệp do Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, Gia Lai làm chủ đất, để đào đường trả lại hiện trạng đất nông nghiệp ban đầu thì bị gần trăm người mặc áo có dòng chữ Tập đoàn Alibaba và An ninh Alibaba chống đối quyết liệt. Trong lúc đoàn làm việc, bà Trinh đã lớn tiếng la lối, liên tục chỉ đạo một nhóm người mặc áo đỏ có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba đập phá xe cuốc, trong đó có ông Tĩnh. Ảnh: Xe cuốc vào đào đường bị những người mặc áo đỏ đập phá.

5. Khởi tố kẻ đánh, tát vào mặt nữ điều dưỡng ngay tại phòng cấp cứu: Ngày 15/6, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi, trú TP Hà Nội) về tội “gây rối trật tự công cộng”. Theo kết quả điều tra, đêm 29/5, bạn của Nguyễn Hoài Nam bị tai nạn giao thông được đưa tới Bệnh viện đa khoa Đô Lương để chữa trị. Tại phòng cấp cứu, trong khi điều dưỡng Nguyễn Thu Trang đang làm thủ tục tiếp nhận người vừa bị tai nạn thì bị Nam có hành vi chửi, tát vào mặt, đá ngã chị Trang. Ảnh: BVĐK huyện Đô Lương - nơi xảy ra sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Mỹ buôn lậu nhờ người đưa đón tận sân bay
Việt kiều Mỹ buôn lậu nhờ người đưa đón tận sân bay

Anthony Nguy khai Nguyễn Đức Thông là người do đại lý nơi bán vé máy bay tại Mỹ thuê và trả công 30 USD trong việc đón và phụ giúp lấy hành lý.

Việt kiều Mỹ buôn lậu nhờ người đưa đón tận sân bay

Việt kiều Mỹ buôn lậu nhờ người đưa đón tận sân bay

Anthony Nguy khai Nguyễn Đức Thông là người do đại lý nơi bán vé máy bay tại Mỹ thuê và trả công 30 USD trong việc đón và phụ giúp lấy hành lý.

Tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
Tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

VOV.VN - Hai đối tượng bị tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

Tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

VOV.VN - Hai đối tượng bị tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bắt khẩn cấp giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai
Bắt khẩn cấp giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

VOV.VN - Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang, còn gọi là “Giang 36” để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt khẩn cấp giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Bắt khẩn cấp giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

VOV.VN - Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang, còn gọi là “Giang 36” để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.