Bà Maia Sandu chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Moldova

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, cựu Thủ tướng Maia Sandu đã giành chiến thắng với cách biệt 15 điểm phần trăm.

Ngày 15/11, tại Moldova đã diễn ra vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống giữa hai ứng viên là lãnh đạo Đảng hành động và đoàn kết, cựu Thủ tướng Maia Sandu và đương kim Tổng thống Igor Dodon.

Theo kết quả sơ bộ, cựu Thủ tướng Maia Sandu đã giành chiến thắng với cách biệt 15 điểm phần trăm. Nhiều nước đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của bà Maia Sandu.

Theo số liệu của Uỷ ban bầu cử Trung ương tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 52,76%. Sau khi kiểm đếm 100% phiếu bầu, bà Maia Sandu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Moldova với 57,75% số phiếu bầu, Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon được 42,25%.

Sau kết quả sơ bộ được công bố, đương kim Tổng thống Igor Dodon chúc mừng Maia Sanda chiến thắng trong cuộc bầu cử, song nhấn mạnh đây là kết quả sơ bộ; cho biết chiến dịch của ông ghi nhận một số lượng vi phạm chưa từng có trong cuộc bầu cử và có thể khởi động thủ tục pháp lý thách thức chiến thắng của bà Sandu tại toà án.

Một số quốc gia và tổ chức đã có phản ứng ban đầu trước chiến thắng của bà Maia Sandu trong cuộc bầu cử Tổng thống Moldova năm 2020.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ở Moldova và hy vọng rằng Nga có thể thiết lập quan hệ cùng có lợi với nhà lãnh đạo mới của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác tích cực với Moldova “người dân Moldova rõ ràng đã lựa chọn đường lối vì công lý, chống tham nhũng và một xã hội công bằng hơn. EU sẵn sàng tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ với Moldova”.

Lãnh đạo hai nước láng giềng Ukraine và Romania gửi lời chúc mừng chiến thắng của bà Sandu. Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ hy vọng củng cố hơn nữa quan hệ giữa hai nước.  Trong lời chúc gửi tới bà Maia Sandu, Tổng thống Romania Klaus Iohannis nhấn mạnh rằng, chiến thắng của bà Sandu cho thấy người dân Moldova đã tiếp chọn tục con đường dân chủ và châu Âu và đây là con đường tiến bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại Moldova diễn ra vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống
Tại Moldova diễn ra vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Hôm nay (15/11), tại nước cộng hòa Moldova diễn ra vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống. Hai người dẫn đầu trong vòng 1 là cựu Thủ tướng Maia Sandu và Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon.

Tại Moldova diễn ra vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống

Tại Moldova diễn ra vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Hôm nay (15/11), tại nước cộng hòa Moldova diễn ra vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống. Hai người dẫn đầu trong vòng 1 là cựu Thủ tướng Maia Sandu và Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon.

Moldova sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vòng hai
Moldova sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vòng hai

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Moldova diễn ra hôm qua (1/11). Sau khi kiểm hơn 99% số phiếu bầu, không ứng cử viên nào vượt quá bán.

Moldova sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vòng hai

Moldova sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vòng hai

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Moldova diễn ra hôm qua (1/11). Sau khi kiểm hơn 99% số phiếu bầu, không ứng cử viên nào vượt quá bán.

8 ứng cử viên tranh cử vào vị trí Tổng thống Moldova
8 ứng cử viên tranh cử vào vị trí Tổng thống Moldova

VOV.VN - Ngày 1/11, các cử tri Moldova đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Ủy  ban bầu cử Trung ương Moldova đã đăng ký cho 8 ứng cử viên vào vị trí này, bao gồm Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon.

8 ứng cử viên tranh cử vào vị trí Tổng thống Moldova

8 ứng cử viên tranh cử vào vị trí Tổng thống Moldova

VOV.VN - Ngày 1/11, các cử tri Moldova đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Ủy  ban bầu cử Trung ương Moldova đã đăng ký cho 8 ứng cử viên vào vị trí này, bao gồm Tổng thống đương nhiệm Igor Dodon.