Nóng 24h: Vụ KTV chụp X-quang hiếp dâm, 26 phút để hại đời 1 đứa trẻ

VOV.VN -Bà La Thị Yêu cho biết, tổng thời gian từ khi cháu bé vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút, trong khi bình thường chỉ mất từ 5 đến 6 phút.

Vụ KTV chụp X-quang bị tố hiếp dâm: Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng chụp X quang – là hiện trường xảy ra vụ tố hiếp dâm cháu bé. Tại đây công an đã thu mẫu vật nghi là tinh trùng. Trong ảnh: Khu vực chụp X quang - nơi xảy ra vụ việc


Theo lời cháu bé, khi nằm xuống bàn chụp thì KTV này sờ vào ngực và bộ phận sinh dục của mình. Ít phút sau, cháu được kỹ thuật viên bảo vào phòng rửa phim để khám tiếp. Trong phòng rửa phim rất tối và kỹ thuật viên này đã bảo cháu cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần lót và thực hiện hành vi hiếp dâm.


Trao đổi với PV VOV, bác sĩ La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai cho biết: trích xuất camera tại phòng chụp X quang cho thấy, tổng thời gian từ khi cháu bé vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút. Trong khi, bình thường một cuộc chụp X quang phổi chỉ mất từ 5 đến 6 phút. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai 


 Xử phúc thẩm vụ dùng súng K54 bắn chết Giám đốc ở Hà Nam: Liên quan đến vụ việc này,  trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo mức án tử hình, 1 bị cáo 20 năm tù. Bị hại trong vụ án là ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú thành phố Phủ Lý, Hà Nam - Giám đốc một doanh nghiệp). Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2018.

17 năm tù cho kẻ “siêu lừa” trên 200 tỷ đồng bằng sổ tiết kiệm giả: Theo đó, chỉ trong vòng 4 tháng với thủ đoạn nói với các bị hại gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng thông mình để hưởng lãi suất cao, Lê Thị Huệ, có biệt danh là Huệ Cầu (sinh năm 1974, trú tại tổ 12, phường Nam Cường, TP Lào Cai) đã lừa được 7 bị hại với số tiền lên tới 241,1 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Huệ tại phiên tòa.


Công an điều tra vụ người đàn ông “sàm sỡ” trên xe buýt tại Hà Nội:Vụ việc xảy ra vào ngày 18/5, khi chị Thoa (SN 1979, Mỹ Đức, Hà Nội) cùng 3 người con đi xe buýt 103A (Chùa Hương - Bến xe Mỹ Đình). Khi xe đi đến khu vực xã Tam Hưng (Thanh Oai), chị Thoa bị một người đàn ông trung niên bóp ngực. Sau đó, chị Thoa cùng một số người trên xe buýt đã lôi người đàn ông xuống xe chửi bới, đánh kẻ biến thái. Trong ảnh: Chị Thoa đánh kẻ biến thái bóp ngực trên xe buýt (áo xanh).


Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng: Cầm đầu đường dây này là một ‘chủ sới’ ở TP Hà Nội. Thủ đoạn của bọn chúng là xây dựng trang web manvip.club và sử dụng phần mềm Manvip có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi: tài sửu, sâm lốc, 3 cây, liêng... Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 3 bị can về tội đánh bạc. Trong ảnh: Trang web các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc đã bị cơ quan điều tra đánh sập.


Vụ 17 cán bộ Sơn La: Xét hỏi cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh:  Tại phần xét hỏi, bị cáo Triệu Ngọc Hoan trả lời, do tin tưởng cấp dưới và cấp xã nên đã ký vào các tờ bản đồ. Tuy nhiên thời điểm ký không có tài liệu, thủ tục, hồ sơ nào khác đi kèm. Bị cáo Hoan cũng nhận trách nhiệm, và mong HĐXX xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành xét hỏi các bị cáo: Triệu Ngọc Hoan, Vũ Hồng Giang, Cà Văn Tỉnh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên