Nóng 24h: Xử lý nghiêm Công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Đức Chung, Viwausupco đã biết về việc dầu phế thải từ ngày 8/10 nhưng không báo cáo, không có biện pháp thích hợp để ngăn chặn hậu quả.

1. Chủ tịch Hà Nội: Đề nghị công an vào cuộc làm rõ trách nhiệm Viwasupco: Thông tin này được ông Nguyễn Đức Chung đưa ra tại cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra sáng 15/10 tại Hà Nội. Theo ông Chung, Công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà (Viwausupco) đã biết về việc dầu phế thải đổ trộm vào con suối, chảy ra hồ từ ngày 8/10 nhưng không báo cáo, không có biện pháp thích hợp để ngăn chặn hậu quả. Quan điểm Hà Nội là xử lý nghiêm trường hợp này. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Trọng Phú)


Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, UBND TP Hà Nội đã làm việc với công ty và yêu cầu toàn bộ nguồn nước ở các chung cư, trạm nước phải xúc xả. Toàn bộ kinh phí sẽ do công ty này chịu trách nhiệm. Nếu thiếu nước cục bộ, UBND TP Hà Nội sẽ tạm thời điều hòa nước cấp từ trạm Dương Nội, Nhà máy nước sông Đuống để cung cấp cho nhân dân và kiến nghị nhà máy lắp camera để giám sát toàn bộ việc bảo vệ nguồn nước. (Ảnh: Ngọc Thắng Vnexpress)


2.Gian lận thi cử ở Sơn La: Nâng điểm 1 thí sinh, nhận 440 triệu đồng: Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga khai nhận 1 tỉ 40 triệu đồng để sửa bài nâng điểm cho 4 thí sinh. Cầm Thị Bun Sọn khai nhận 440 triệu đồng để sửa, nâng điểm cho 1 thí sinh. Lò Văn Huynh khai nhận 1 tỉ đồng để sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh;...VKS nhận định hành vi nhận tiền, thỏa thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm cho các thí sinh của các bị cáo có dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ”, tội “Đưa hối lộ” và tội “Môi giới hối lộ”. Trong ảnh: Bị cáo Trần Xuân Yến - cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và bị cáo Cầm Thị Bun Sọn Sơn La đến Tòa


3. Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm: Liên quan đến vụ việc này, sáng 15/10 Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm của cháu L. là Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Thủy được tại ngoại. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh thủ đô).


4. “Con nghiện” dùng kéo khống chế nữ điều dưỡng: Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Theo đó, do có nhu cầu muốn gặp người thân nên sáng 14/10, Nguyễn Hoàng Linh đã dùng kéo khống chế điều dưỡng bệnh viện này. Trước đó ngày 12/10, Linh có biểu hiện không bình thường tự đổ xăng ra nhà và người, đe dọa tự thiêu, trong lúc nhà có người già và trẻ em nhưng đã bị lực lượng cảnh sát 113 ngăn chặn. Trong ảnh: Nguyễn Hoàng Linh bị cảnh sát bắt giữ.


5. Cất giấu số lượng lớn vũ khí trong nhà: Ngày 14/10, Công an phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà tại khu phố 4, phường Quyết Thắng do Đặng Quốc Ánh (25 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) tạm trú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 khẩu súng bắn đạn bi, 6 bịch đạn bi, 8 bình xịt hơi cay (loại 110ml), 45 cây dao, mã tấu, kiếm…Trong ảnh: Đặng Quốc Ánh và số vũ khí cất giấu trong nhà.


6. Thiếu nữ bị cưỡng bức trong phòng hát karaoke: Trước đó, chiều 10/10, nhà chức trách thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình phát hiện đôi nam nữ quan hệ tình dục ở một quán karaoke tại phường Quảng Long. Cô gái chưa đến 16 tuổi khai được Thanh Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, trú xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn) mời đi nhậu, sau đó dẫn về phòng hát karaoke và dùng vũ lực để hiếp dâm. Trong ảnh: Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Tuấn

7. Kẻ thủ ác sát hại bảo vệ nhưng không phá được két sắt: Liên quan đến vụ việc, ngày 15/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu cho biết, tối 14/10, phía cơ quan công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm và tháo bỏ niêm phong trụ sở. Được biết, kẻ gian đã tháo chốt cửa vào để phá két sắt. Tuy nhiên, đối tượng không lấy được gì bên trong. Trong ảnh: Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu nơi xảy ra vụ việc.


8. Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra doanh nghiệp phân lô bán nền trên đất nông nghiệp: Được biết, 40 lô đất, diện tích hơn 4.100 m2 do Công ty này phân phối, bán cho khách hàng chỉ là đất nông nghiệp do ông Huỳnh Tấn Vỹ đứng tên, chưa được cơ quan quản lý nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cũng không hề được phê duyệt, cho phép thực hiện dự án. Trong ảnh: Dự án triển khai trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sang đất ở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên