“Nữ quái” chuyên trộm tài sản của những người già neo đơn

VOV.VN - Dù đã mang 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lần này Tuyết chọn “con mồi” là những người già neo đơn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Dù đã mang 1 tiền án về tội trộm cắp vừa chấp hành án xong, tuy nhiên, “nữ quái” Trần Thị Tuyết (SN 1982, trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn “ngựa quen đường cũ”, lần này “con mồi” mà Tuyết nhắm đến là những người già, neo đơn trên địa bàn để liên tiếp trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 11/6, Công an xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận được đơn trình báo của ông Ng.L (SN 1927, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) về việc vào ngày 7/6 gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chiếc ví, trong ví lúc này có hơn 2 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Cẩm Quang (Hà Tĩnh) đã tiến hành xác minh và điều tra, đến 22h giờ ngày 12/6 làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là Trần Thị Tuyết.

Qúa đấu tranh, Trần Thị Tuyết khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đối tượng đã lợi dụng sơ hở của bị hại là người già, neo đơn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục mở rộng điều tra và đấu tranh đến ngày (14/6) Trần Thị Tuyết khai nhận bằng hình thức và thủ đoạn trên đối tượng còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn, cụ thể: Vào ngày 19/5, đối tượng đã thực hiện hành vi tại nhà bà Ng.Th.T (SN: 1936, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) trộm số tiền là 3.700.000đ. Ngày 22/05 đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tại nhà bà Tr.Th.H (SN: 1936; ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) trộm 01 chiếc khuyên tai làm bằng vàng có trị giá khoảng 2.600.000đ.

Được biết, Trần Thị Tuyết có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt vào giữa năm 2020. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Giả danh là cán bộ tòa án hoặc luật sư, đối tượng Nguyễn Thị Huệ đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hơn 20 người ở các địa phương Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên....

Giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Giả danh là cán bộ tòa án hoặc luật sư, đối tượng Nguyễn Thị Huệ đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hơn 20 người ở các địa phương Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên....

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng
Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Lương Sơn Tình (SN: 1971; HKTT: Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng

Bắt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Lương Sơn Tình (SN: 1971; HKTT: Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền
Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.