Ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo đoàn thanh tra Hà Nội phải ra kết luận sai lệch

VOV.VN - Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an cho thấy cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã ép buộc, chỉ đạo đoàn thanh tra phải đưa ra kết luận có lợi cho mình trong năm 2020.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội; Võ Tiến Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án liên quan đến những sai phạm trong việc mua chế phẩm xử lý nước Redoxy 3C tại Hà Nội.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra có nhắc tới việc ông Chung chỉ đạo, ép buộc đoàn thanh tra TP Hà Nội, để đoàn thanh tra này phải thay đổi kết luận theo hướng có lợi cho ông Chung và gia đình.

Cụ thể, ngày 12/2/2020, Thanh tra TP Hà Nội ban hành Kết luận Thanh tra số 555 về việc mua sắm, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm các hồ ở Hà Nội.

Kết luận này chỉ rõ nhiều sai phạm của các đơn vị chức năng TP Hà Nội trong việc mua sắm chế phẩm Redoxy 3C, không qua đấu thầu.

Tuy nhiên, chỉ 14 ngày sau khi ký ban hành Kết luận thanh tra số 555, Thanh tra TP Hà Nội lại ban hành Kết luận thanh tra số 794, trong đó nêu rõ “kết luận này thay thế Kết luận số 555/KL-TTTP-PCTN ngày 12/2/2020”.

Kết luận thanh tra số 794 gạt bỏ nhiều sai phạm mà Kết luận 555 đã nêu, đồng thời đưa ra ý: “Đại diện chính quyền địa phương và khu dân cư đều đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện công tác xử lý và duy trì chất lượng nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C như trong thời gian vừa qua". Sự thay đổi kết luận thanh tra này khiến dư luận đặt dấu hỏi.

Trong Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nêu rõ về vấn đề này: Việc các thành viên Đoàn thanh tra có những quyết định, kết luận theo hướng không có sai phạm gì, không đúng bản chất là do bị can Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng, ép buộc Thanh tra TP Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì, để che dấu hành vi phạm tội...

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ướng đã tiến hành kiểm tra, kết luận thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo và đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục kiểm tra, xử lý với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

“Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật” – Kết luận điều tra nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con

VOV.VN - Kết luận điều tra cho rằng động cơ, mục đích của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ chế phẩm Redoxy 3C là định hướng cho công ty người nhà thực hiện việc mua hóa chất xử lý nước thải cho TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con

VOV.VN - Kết luận điều tra cho rằng động cơ, mục đích của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ chế phẩm Redoxy 3C là định hướng cho công ty người nhà thực hiện việc mua hóa chất xử lý nước thải cho TP Hà Nội.

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?
Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?

VOV.VN - Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai nhận, ngay trước khi mở thầu gói thầu, ông Nguyễn Đức Chung đã gọi điện yêu cầu dừng. Ông Tứ cũng khai đã nhận 300 triệu từ Bùi Quang Huy.

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?

VOV.VN - Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai nhận, ngay trước khi mở thầu gói thầu, ông Nguyễn Đức Chung đã gọi điện yêu cầu dừng. Ông Tứ cũng khai đã nhận 300 triệu từ Bùi Quang Huy.

Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?
Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?

VOV.VN - Bùi Quang Huy (ông chủ Nhật Cường) đã gửi những email nhờ ông Nguyễn Đức Chung tác động để lùi việc mở thầu và giao gói thầu cho Nhật Cường trái quy định.

Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?

Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?

VOV.VN - Bùi Quang Huy (ông chủ Nhật Cường) đã gửi những email nhờ ông Nguyễn Đức Chung tác động để lùi việc mở thầu và giao gói thầu cho Nhật Cường trái quy định.