Phải bồi thường 500 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Vinashin chưa trả đồng nào

VOV.VN -Bị tuyên 20 năm tù và phải bồi thường thiệt hại hơn 500 tỉ đồng, nhưng sau 2 năm, Cựu Chủ tịch Vinashin chưa bồi thường được đồng nào

Sau phiên phúc thẩm Vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vào cuối tháng 8/2012, Tòa đã tuyên cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình lĩnh mức án 20 năm tù giam; đồng thời phải bồi thường thiệt hại hơn 500 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo của Bộ Tư pháp chiều nay (17/4), phóng viên nêu câu hỏi rằng có nhiều doanh nghiệp được xác định là nguyên đơn dân sự trong vụ án, đã không làm đơn đề nghị thi hành án với vị cựu chủ tịch Vinashin. Vậy nếu doanh nghiệp không làm đơn, ông Bình có phải đền tiền?

Ông Hoàng Sỹ Thành: "Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin Phạm Thanh Bình chưa thi hành được đồng nào"

Ông Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án Dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, có việc một số doanh nghiệp là nguyên đơn dân sự trong vụ án Vinashin đã không làm đơn yêu cầu thi hành án trên 34 tỷ đồng đối với ông Bình.

“Theo luật thi hành án 2008 và các nghị định liên quan, thì đây dạng án theo đơn. Việc anh muốn được thi hành án thì phải có đơn đề nghị thi hành án, cơ quan có thẩm quyền mới tiến hành thi hành. Tuy nhiên việc này không phải một lần, chúng tôi đã trực tiếp họp với Bộ GTVT, trực tiếp mời các doanh nghiệp đó lên để trao đổi. Bộ GTVT cũng đã có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ phải làm đơn để tổ chức thi hành án. Tuy nhiên, một số công ty cho rằng họ không thiệt hại nên đã từ chối làm đơn đề nghị thi hành án”- ông Thành nói.

Ông Hoàng Sỹ Thành cho biết, đến nay, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin Phạm Thanh Bình chưa thi hành được đồng nào. Còn trong vụ Vinashin thì cũng mới  thi hành được khoảng mấy chục tỷ đồng trong tổng số khoảng 1.200 tỷ đồng phải thi hành. “Tài sản của ông Bình hiện đang được kê biên để xử lý. Ngôi nhà của ông Bình ở Trung Hòa- Nhân Chính đang làm thủ tục kê biên, định giá, đấu giá để lấy  iền đó thi hành án cho ông Bình; đồng thời tiếp tục xác minh các tài sản khác (nếu có) của ông Bình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2014 Vinashin hoàn thành tái cơ cấu nợ
Năm 2014 Vinashin hoàn thành tái cơ cấu nợ

VOV.VN - Tái cơ cấu nợ được thực hiện bằng hình thức phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế.

Năm 2014 Vinashin hoàn thành tái cơ cấu nợ

Năm 2014 Vinashin hoàn thành tái cơ cấu nợ

VOV.VN - Tái cơ cấu nợ được thực hiện bằng hình thức phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế.

Vinashin phát hành thành công trái phiếu quốc tế
Vinashin phát hành thành công trái phiếu quốc tế

VOV.VN - Trái phiếu có thời hạn 12 năm, lãi suất đơn 1%/năm, thanh toán cả gốc và lãi một lần vào thời gian đáo hạn.

Vinashin phát hành thành công trái phiếu quốc tế

Vinashin phát hành thành công trái phiếu quốc tế

VOV.VN - Trái phiếu có thời hạn 12 năm, lãi suất đơn 1%/năm, thanh toán cả gốc và lãi một lần vào thời gian đáo hạn.

Báo cáo vụ Vinashin, Vinalines và “bầu” Kiên trước Quốc hội
Báo cáo vụ Vinashin, Vinalines và “bầu” Kiên trước Quốc hội

VOV.VN - Là những đề xuất của của Văn phòng Quốc hội đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6.

Báo cáo vụ Vinashin, Vinalines và “bầu” Kiên trước Quốc hội

Báo cáo vụ Vinashin, Vinalines và “bầu” Kiên trước Quốc hội

VOV.VN - Là những đề xuất của của Văn phòng Quốc hội đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6.

“Hậu thế” của Vinashin sẽ cổ phần hóa năm tới
“Hậu thế” của Vinashin sẽ cổ phần hóa năm tới

SBIC, tiền thân là Vinashin sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong năm 2015. 

“Hậu thế” của Vinashin sẽ cổ phần hóa năm tới

“Hậu thế” của Vinashin sẽ cổ phần hóa năm tới

SBIC, tiền thân là Vinashin sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong năm 2015. 

Cứu Vinashin: Không cần quá nhiều nguồn lực
Cứu Vinashin: Không cần quá nhiều nguồn lực

VOV.VN -Sau khảo sát, DATC thấy nhiều doanh nghiệp có thể được tái cơ cấu nhanh, đảm bảo cân bằng thu chi sau thời gian ngắn…

Cứu Vinashin: Không cần quá nhiều nguồn lực

Cứu Vinashin: Không cần quá nhiều nguồn lực

VOV.VN -Sau khảo sát, DATC thấy nhiều doanh nghiệp có thể được tái cơ cấu nhanh, đảm bảo cân bằng thu chi sau thời gian ngắn…

Vinashin lãi 7.900 tỉ năm 2013 nhờ “xoá lãi vay”
Vinashin lãi 7.900 tỉ năm 2013 nhờ “xoá lãi vay”

VOV.VN -Cân đối tài chính năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) đã có lãi 7.900 tỉ đồng.

Vinashin lãi 7.900 tỉ năm 2013 nhờ “xoá lãi vay”

Vinashin lãi 7.900 tỉ năm 2013 nhờ “xoá lãi vay”

VOV.VN -Cân đối tài chính năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) đã có lãi 7.900 tỉ đồng.

Nợ của Vinashin đang được “tái cơ cấu” thế nào?
Nợ của Vinashin đang được “tái cơ cấu” thế nào?

SBIC, tiền thân là Vinashin còn nợ nước ngoài 159,9 triệu USD, chưa kể khoản 600 triệu USD

Nợ của Vinashin đang được “tái cơ cấu” thế nào?

Nợ của Vinashin đang được “tái cơ cấu” thế nào?

SBIC, tiền thân là Vinashin còn nợ nước ngoài 159,9 triệu USD, chưa kể khoản 600 triệu USD

Tổng nợ của Vinashin đã thay đổi?
Tổng nợ của Vinashin đã thay đổi?

Tổng nợ của Vinashin không thay đổi nhưng được đưa về DATC để xử lý bằng cách phát hành trái phiếu để hoán chuyển các khoản nợ.

Tổng nợ của Vinashin đã thay đổi?

Tổng nợ của Vinashin đã thay đổi?

Tổng nợ của Vinashin không thay đổi nhưng được đưa về DATC để xử lý bằng cách phát hành trái phiếu để hoán chuyển các khoản nợ.