Phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép tại Hậu Giang

VOV.VN -Thống kê của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cho thấy, trong hơn 10 năm qua toàn tỉnh phát hiện gần 150 vụ trồng cây cần sa trái phép.

Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang phát hiện 149 vụ trồng cây cần sa trái phép, tang vật thu giữ gần 1.762 kg cần sa. Qua đó, khởi tố 1 vụ với 9 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp với số tiền 55,6 triệu đồng. Các trường hợp còn lại nhắc nhở cho cam kết không tái phạm.

Ngành chức năng thu gom tiêu hủy cây cần sa của một hộ dân trong tỉnh trồng

Theo ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua, mặc dù thường xuyên thành lập đoàn kiểm tra, rà soát địa bàn các xã, phường, thị trấn; kết hợp với việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triệt xóa cây có chứa chất ma túy; lồng ghép tổ chức tuyên truyền tác hại của cây cần sa và các loại cây có chứa chất ma túy đến người dân.

Tuy nhiên, do trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn thấp nên vẫn còn tình trạng tự phát trồng cây cần sa để phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ
Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

VOV.VN -Bà Khương có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó, bà này đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn.

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

VOV.VN -Bà Khương có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó, bà này đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn.

Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?
Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?

VOV.VN- "Đứa bé được cứu sống là ngoài ý muốn của mẹ. Trường hợp này cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật Hình sự"-luật sư Vinh nói.

Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?

Luật sư nói gì về vụ người mẹ chôn sống con mới sinh ở Bình Thuận?

VOV.VN- "Đứa bé được cứu sống là ngoài ý muốn của mẹ. Trường hợp này cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật Hình sự"-luật sư Vinh nói.

Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng
Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng

VOV.VN - Chiều 31/5, các ngành chức năng huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ đánh nhau tại cổng trường.

Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng

Học sinh đánh nhau gây án mạng ngay cổng trường trong ngày bế giảng

VOV.VN - Chiều 31/5, các ngành chức năng huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ đánh nhau tại cổng trường.

Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng
Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng

VOV.VN -Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, cơ quan công an phát hiện hơn 850 cây cần sa cùng nhiều vật dụng chứa hạt, nhựa loại cây này.

Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng

Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng

VOV.VN -Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, cơ quan công an phát hiện hơn 850 cây cần sa cùng nhiều vật dụng chứa hạt, nhựa loại cây này.

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“
Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

Cận cảnh vườn cây cần sa tại nhà thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời“

VOV.VN -Lợi dụng ngôi nhà của mình nằm ngay gần nghĩa địa, Hiếu trồng gần 1.000 cây cần sa và chiết xuất lấy tinh dầu (nhựa) ngay tại đây.

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng
Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

Thành viên “Hội thánh Đức Chúa Trời” trồng cần sa tại nhà riêng

VOV.VN -Đỗ Xuân Hiếu đã bí mật trồng cây cần sa và tổ chức những buổi tụ tập "họp đạo" tại nhà riêng.

Khởi tố bổ sung, truy nã cựu Tổng giám đốc PVTex Vũ Đình Duy  ​
Khởi tố bổ sung, truy nã cựu Tổng giám đốc PVTex Vũ Đình Duy ​

VOV.VN- Bộ Công an khởi tố bổ sung Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) về tội "Nhận hối lộ" đồng thời phát lệnh truy nã.

Khởi tố bổ sung, truy nã cựu Tổng giám đốc PVTex Vũ Đình Duy  ​

Khởi tố bổ sung, truy nã cựu Tổng giám đốc PVTex Vũ Đình Duy ​

VOV.VN- Bộ Công an khởi tố bổ sung Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) về tội "Nhận hối lộ" đồng thời phát lệnh truy nã.