Phát hiện tàu hút trộm cát trên sông Hồng

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp hút trộm cát trên sông Hồng vào dịp cuối năm.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tàu hút trộm cát trên khu vực sông Hồng. Cụ thể đêm 16/1, tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên, lực lượng chức năng phát hiện một tàu vỏ xi măng không biển kiểm soát đang sử dụng máy bơm hút cát, nước trái phép từ sông Hồng lên một tàu vỏ sắt neo đậu sát cạnh có BKS VP-1947.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện tàu vỏ xi măng có lắp đặt 2 máy bơm không nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ. Hai máy bơm này đã hút được khoảng 150m3 cát lẫn nước sang tàu VP-1947. Khoảng 23h15’ đêm 16/1, khi lực lượng chức năng kiểm tra thì tàu mới dừng mọi hoạt động hút cát trái phép.

Chủ phương tiện là ông Nguyễn Thanh L. (SN 1983, trú Vĩnh Phúc) không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào về việc khai thác cát. Lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ phương tiện, hồ sơ vụ việc cho Công an TP Hà Nội để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Văn Đức (huyện Gia Lâm), xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) và huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã phát hiện, xử lý một vụ việc tương tự.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 phương tiện thủy vỏ xi măng lõi thép không kẻ, sơn, gắn số đăng ký (trên phương tiện có gắn công cụ khai thác cát) đang thực hiện hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng thuộc địa phận giáp ranh 3 xã của 2 tỉnh Hà Nội và Hưng Yên, sau đó bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện chở hàng khác.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác đã yêu cầu những người có mặt trên phương tiện dừng hoạt động khai thác cát trái phép.

Tổ công tác đã yêu cầu những người trên 2 phương tiện xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên cấp.

Tuy nhiên, những người có mặt trên phương tiện có gắn thiết bị khai thác cát không xuất trình được các loại giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác. Sơ bộ ban đầu xác định, trong khoang chứa hàng của phương tiện kẻ số đăng ký TH-1444 có khoảng trên 300m3 cát lẫn nước.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc, vẽ sơ đồ hiện trường, ghi lời khai của những người có liên quan và đưa phương tiện về neo đậu tại cảng Hồng Vân (huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Á khôi bị sát hại: Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin
Vụ Á khôi bị sát hại: Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin

VOV.VN - Liên quan vụ Á khôi bị sát hại, phân xác, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin vào chiều 16/10.

Vụ Á khôi bị sát hại: Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin

Vụ Á khôi bị sát hại: Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin

VOV.VN - Liên quan vụ Á khôi bị sát hại, phân xác, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin vào chiều 16/10.

Ngồi vỉa hè bị ô tô đâm tử vong: Công an TP Hà Nội đang điều tra
Ngồi vỉa hè bị ô tô đâm tử vong: Công an TP Hà Nội đang điều tra

VOV.VN - Ngày 27/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy vào tối ngày 26/7.

Ngồi vỉa hè bị ô tô đâm tử vong: Công an TP Hà Nội đang điều tra

Ngồi vỉa hè bị ô tô đâm tử vong: Công an TP Hà Nội đang điều tra

VOV.VN - Ngày 27/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy vào tối ngày 26/7.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết 100% trường hợp các đối tượng tụ tập, mang hung khí đều bị khởi tố vụ án.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Tụ tập mang hung khí đều bị khởi tố"

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết 100% trường hợp các đối tượng tụ tập, mang hung khí đều bị khởi tố vụ án.