Phát hiện vụ tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép

VOV.VN - Công an Quảng Bình đang làm rõ việc Phạm Văn Thắng, trú tại Xuân Sơn, Sơn Trạch, Bố Trạch, có dấu hiệu tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện chiếc xe khách biển kiểm soát 37B-011.10, trên xe chở khoảng 50 người có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi chiếc xe này lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch thì bị công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Phạm Văn Thắng.

Tại đây, nhóm người trên xe cho biết, họ đang trên đường ra TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị xuất cảnh sang Trung Quốc trái phép. Lực lượng chức năng đã thuyết phục 40 người trở về địa phương. Đồng thời làm rõ đối tượng Phạm Văn Thắng có dấu hiệu tổ chức đưa người ở các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Hưng Trạch thuộc huyện Bố Trạch sang Trung Quốc trái phép.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Thắng khai nhận trong 2 năm 2016 và 2017 đã từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lao động. Đầu năm 2018, thấy một số người có nhu cầu nhờ Thắng đứng ra đặt xe, hẹn thời gian đi, địa điểm đến để cùng Thắng sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Thắng hướng dẫn mỗi người mang theo tiền từ 5-6 triệu đồng để thanh toán các chi phí cần thiết và không cần thiết phải mang theo giấy tờ. Khi đến TP. Móng Cái thì tìm cách để sang Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người
Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển
Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

VOV.VN - Viện KSND quận Sơn Trà phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn bán người.

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

Triệt phá đường dây buôn người tinh vi trên biển

VOV.VN - Viện KSND quận Sơn Trà phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi buôn bán người.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người
Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Đầu thú sau 5 năm trốn truy nã về hành vi buôn người

Sau 5 năm lẩn trốn nơi xứ người, được sự vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Hà Thị Vân đã về nước đầu thú.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt
Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

Cải trang về thăm nhà, kẻ buôn người trốn truy nã bị bắt

VOV.VN - Trong lúc cải trang lẩn trốn về thăm nhà, đối tượng bị truy nã Cư Seo Sử đã bị lực lượng Công an địa phương mật phục bắt giữ.

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp
Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

VOV.VN - Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

Nạn buôn người ở biên giới Hà Giang ngày càng tinh vi, phức tạp

VOV.VN - Tội phạm mua bán người qua biên giới ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và có tầm hoạt động vươn xa ra nhiều tỉnh thành trong cả nước