Shark Bình bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan tiền điện tử Antex

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án tiền điện tử Antex cùng 12 bị can khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ - tài chính đã cùng các bị can khác đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex để nhận, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với số tiền đặc biệt lớn. 

Nhằm thu hút người tham gia, nhóm đã cho phát hành khoảng 33,2 tỷ token Antex (tiền điện tử) và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.

Ngoài Nguyễn Hòa Bình, còn có 12 người khác cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án, như Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy, trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...

Cơ quan điều tra còn xác định, trong quá trình điều hành hoạt động của công ty CP kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài lợi nhuận doanh thu gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền là hơn 4,3 tỷ đồng.

mr_pips.jpg

Shark Bình, Mr Pips và Mr Hunter hầu tòa vào ngày 26/10

VOV.VN - Tổng cộng 188 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử ngày 26/10 tới đây trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Trong đó có Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, cùng Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng
Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Shark Bình bị cáo buộc "rửa tiền" cho đường dây Mr Pips 318 tỷ đồng như thế nào?
Shark Bình bị cáo buộc "rửa tiền" cho đường dây Mr Pips 318 tỷ đồng như thế nào?

VOV.VN - Trong vụ án Mr Pips, nhà chức trách xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, tổng số tiền 318,9 tỷ đồng.

Shark Bình bị cáo buộc "rửa tiền" cho đường dây Mr Pips 318 tỷ đồng như thế nào?

Shark Bình bị cáo buộc "rửa tiền" cho đường dây Mr Pips 318 tỷ đồng như thế nào?

VOV.VN - Trong vụ án Mr Pips, nhà chức trách xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, tổng số tiền 318,9 tỷ đồng.

Shark Bình tạo nhiều "ví giả" để qua mặt cơ quan điều tra
Shark Bình tạo nhiều "ví giả" để qua mặt cơ quan điều tra

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Shark Bình biết các sàn giao dịch của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng không cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên tạo lập các "ví giả" để cung cấp cho cơ quan điều tra, với mục đích che giấu hành vi vi phạm.

Shark Bình tạo nhiều "ví giả" để qua mặt cơ quan điều tra

Shark Bình tạo nhiều "ví giả" để qua mặt cơ quan điều tra

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Shark Bình biết các sàn giao dịch của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng không cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên tạo lập các "ví giả" để cung cấp cho cơ quan điều tra, với mục đích che giấu hành vi vi phạm.