Tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi buôn bán thận

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình, Công an Ba Đình, Hà Nội đã phát hiện ổ nhóm hoạt động mua bán thận trên địa bàn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội ngày 17/2 cho biết, đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm Trần Xuân Hiệp (SN 1991, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và Nguyễn Duy Phương (SN 1988, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Trước đó, ngày 2/2, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ 2 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do từng đi bán thận nên biết thủ tục và quy trình mua bán thận. 

Cả 2 đã lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu bán thận với giá 230 triệu đồng/quả. Sau khi thỏa thuận, các đối tượng vào bệnh viện để tìm người mua thận. 

Ngày 1/2, các đối tượng đã làm thủ tục mua bán thận cho 2 ca. Cả 2 đối tượng thu của mỗi người mua là 1,1 tỷ đồng, trừ các chi phí đóng viện phí, phí xét nghiệm, nuôi ăn ở, tiền cho người bán… Mỗi trường hợp hai đối tượng thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác, cả 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán thận. 

Cơ quan công an khám xét nơi ở của các đối tượng và phát hiện thêm 4 trường hợp đang làm thủ tục đợi chờ người mua thận. Hiện vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cướp túi xách của cô gái trẻ bất thành còn quay lại “thăm” nạn nhân
Cướp túi xách của cô gái trẻ bất thành còn quay lại “thăm” nạn nhân

VOV.VN - Cướp chiếc túi xách khiến cô gái ngã xe bất tỉnh, đối tượng gây án còn quay lại thăm dò tình hình của nạn nhân.

Cướp túi xách của cô gái trẻ bất thành còn quay lại “thăm” nạn nhân

Cướp túi xách của cô gái trẻ bất thành còn quay lại “thăm” nạn nhân

VOV.VN - Cướp chiếc túi xách khiến cô gái ngã xe bất tỉnh, đối tượng gây án còn quay lại thăm dò tình hình của nạn nhân.

Giả mạo văn bản Nhà nước ở Lâm Đồng, Đắk Lắk: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
Giả mạo văn bản Nhà nước ở Lâm Đồng, Đắk Lắk: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

VOV.VN - Hành vi làm giả các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ mà hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giả mạo văn bản Nhà nước ở Lâm Đồng, Đắk Lắk: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Giả mạo văn bản Nhà nước ở Lâm Đồng, Đắk Lắk: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

VOV.VN - Hành vi làm giả các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ mà hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đề nghị truy tố 10 bị can vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô
Đề nghị truy tố 10 bị can vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô

VOV.VN - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô.

Đề nghị truy tố 10 bị can vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô

Đề nghị truy tố 10 bị can vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô

VOV.VN - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô.