Thêm một hiệu trưởng bị khởi tố vì nhận tiền chạy việc

Trong thời kỳ đương nhiệm hiệu trưởng, ông Hạnh đã có hành vi nhận số tiền hơn 200 triệu đồng của một cô giáo để nhận cô này vào dạy ở trường mình.

Chiều 10/10, Trung tá Lê Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Xuân Hạnh (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Viện KSND huyện Krông Pắk xác nhận đã thống nhất với lệnh khởi tố này từ Công an huyện. Theo đó, ông Hạnh bị khởi tố nhưng không bị tạm giam mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì “Thành khẩn khai báo, nhân thân rõ ràng”.

Theo điều tra ban đầu, trong thời kỳ đương nhiệm Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê, ông Hạnh đã có hành vi nhận số tiền 210 triệu đồng từ cô B.T.T.L. để lo cho cô L. vào dạy tại trường. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Hạnh đã không thực hiện và chiếm đoạt luôn số tiền trên nên cô L. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng. Sau khi bị tố cáo, ông Hạnh đã trả lại số tiền trên. Sau đó ông Hạnh cũng bị cách chức hiệu trưởng, chuyển về làm giáo viên bình thường tại Trường THCS Ea Phê.

Trường THCS Ngô Mây, nơi ông Bê từng công tác.

Trước đó, vào ngày 27/3, Công an huyện Krông Pắk cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Bê (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk). Ông Bê đã có hành vi nhận số tiền 300 triệu đồng của bà C.T.L. (trú tại huyện Krông Pắk) để xin việc cho con gái vào dạy tại Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk nhưng không thực hiện nên bị tố cáo. Ngoài ra, ông Bê cũng bị hàng chục người khác tố cáo nhận số tiền hơn 1 tỷ đồng để chạy việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ
Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Nữ quái lừa đảo mua xe trả góp để chiếm đoạt hơn 2 tỷ

VOV.VN - Đã có một tiền án nhưng Hương tiếp tục mở cửa hàng tín dụng núp bóng để lừa đảo khách hàng mua xe trả góp chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Đi bán ma túy bị khách hàng lừa đảo khi giao dịch bằng tiền âm phủ
Đi bán ma túy bị khách hàng lừa đảo khi giao dịch bằng tiền âm phủ

VOV.VN - Nhận “đơn hàng” Huyền đi lấy ma túy rồi giao cho khách. Tuy nhiên số tiền mà người mua đã trả cho Huyền chỉ là một xấp tiền âm phủ.

Đi bán ma túy bị khách hàng lừa đảo khi giao dịch bằng tiền âm phủ

Đi bán ma túy bị khách hàng lừa đảo khi giao dịch bằng tiền âm phủ

VOV.VN - Nhận “đơn hàng” Huyền đi lấy ma túy rồi giao cho khách. Tuy nhiên số tiền mà người mua đã trả cho Huyền chỉ là một xấp tiền âm phủ.

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng
Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.