Thông điệp năm mới 2024 của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc gửi độc giả VOV

VOV.VN - Nhân dịp năm mới 2024, xin chúc các bạn khán, thính, độc giả VOV dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của VOV tiếp tục có nhiều bài viết, tác phẩm hay, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Các bạn khán, thính, độc giả VOV thân mến! Tôi là Phạm Sao Mai, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHND Trung Hoa. Nhân dịp năm mới 2024, tôi rất vui được cùng các bạn nhìn lại những thành quả của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2023 vừa qua.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, thể chế chính trị và con đường phát triển, hiện đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi sâu đổi mới, hội nhập toàn diện tại mỗi nước. Trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược, luôn mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước - kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện ở một số phương diện sau:

- Trao đổi cấp cao và các cấp được tăng cường. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi mật thiết, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố vững chắc cho nền tảng chính trị của quan hệ hai Đảng, hai nước. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, có gần 20 đoàn lãnh đạo cấp cao và gần 100 đoàn lãnh đạo các bộ ngành, địa phương thăm viếng lẫn nhau, nổi bật như Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 3 tại Trung Quốc (10/2023); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân (6/2023), dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại - đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại Nam Ninh (9/2023); Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Trung Quốc (4/2023). Đặc biệt là vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hết sức thành công. Trong không khí chân thành, hữu nghị, tin cậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chia sẻ thông tin về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá về sự phát triển của quan hệ hợp tác hai Đảng, hai nước thời gian qua; trao đổi sâu rộng, toàn diện, thực chất về phương hướng và các biện pháp lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa ra 6 phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới bao gồm: Tin cậy chính trị cao hơn, Hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn, Hợp tác thực chất sâu sắc hơn, Nền tảng xã hội vững chắc hơn, Phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và Bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Mục tiêu là vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Nhân chuyến thăm, các Ban, bộ ngành, địa phương hai bên đã ký kết 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm 03 văn kiện về hợp tác giữa các ban của hai Đảng, 05 văn kiện trong lĩnh vực ngoại giao – quốc phòng – an ninh – tư pháp và 28 văn kiện về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, môi trường và truyền thông.

- Hợp tác thực chất, nhất là kinh tế thương mại là điểm sáng, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới (sau Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia). Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại hai nước 11 tháng đầu năm 2023 đạt 202,8 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được tiêu thụ rất mạnh, tiêu biểu như trái sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 451.609 tấn, với giá trị đạt gần 1,9 tỉ USD, chiếm 25% thị phần loại trái cây này tại thị trường Trung Quốc. Về đầu tư, 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam 3,96 tỷ USD, chiếm 13,74% tổng vốn đăng ký, đứng thứ 4 (sau Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Trung Quốc), song dẫn đầu về số dự án đầu tư mới vào Việt Nam (chiếm 22,1%).

- Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục du lịch, giao lưu nhân dân đạt nhiều thành quả thiết thực, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn là một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất trong quan hệ Việt-Trung”. Đến nay, đã có gần 60 tỉnh/thành phố của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Trung Quốc. Trung Quốc cơ bản khôi phục các chuyến bay thương mại với Việt Nam; hiện mỗi tuần có hơn 200 chuyến bay qua lại giữa hai nước; Trung Quốc đã triển khai cấp lại visa cho lưu học sinh và người lao động Việt Nam quay trở lại Trung Quốc. Trong 11 tháng đầu năm 2023, có 1,5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam và dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

- Hai bên đã đạt nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương biên giới. Hai bên cũng nỗ lực duy trì trao đổi, kiểm soát bất đồng, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời tích cực triển khai các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, thúc đẩy thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, phấn đấu xây dựng COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.

Trong năm qua, các cơ quan báo chí hai nước nói chung cũng như VOV nói riêng đã phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, tích cực tuyên truyền về tình hình phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân dịp năm mới 2024, xin chúc các bạn khán, thính, độc giả VOV dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của VOV tiếp tục có nhiều bài viết, tác phẩm hay, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta không ngừng phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức gặp gỡ báo chí
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Ngày 26/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc gặp gỡ phóng viên báo chí trước thềm năm mới 2024. Tham dự hoạt động có đông đảo đại diện của hơn 20 cơ quan báo chí chủ chốt của Trung Quốc từ trung ương đến địa phương.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức gặp gỡ báo chí

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Ngày 26/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc gặp gỡ phóng viên báo chí trước thềm năm mới 2024. Tham dự hoạt động có đông đảo đại diện của hơn 20 cơ quan báo chí chủ chốt của Trung Quốc từ trung ương đến địa phương.

Những kết quả tốt đẹp sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc
Những kết quả tốt đẹp sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thể hiện sự coi trọng cao độ của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ song phương, đồng thời tạo khuôn khổ hợp tác bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Những kết quả tốt đẹp sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Những kết quả tốt đẹp sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thể hiện sự coi trọng cao độ của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ song phương, đồng thời tạo khuôn khổ hợp tác bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

"Việt Nam và Trung Quốc đã có một Tuyên bố chung dài nhất trong lịch sử"
"Việt Nam và Trung Quốc đã có một Tuyên bố chung dài nhất trong lịch sử"

VOV.VN - "Nếu như Tuyên bố chung năm ngoái nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dài hơn 6.000 chữ thì Tuyên bố chung lần này dài hơn 8.000 chữ", ông Nguyễn Vinh Quang cho biết.

"Việt Nam và Trung Quốc đã có một Tuyên bố chung dài nhất trong lịch sử"

"Việt Nam và Trung Quốc đã có một Tuyên bố chung dài nhất trong lịch sử"

VOV.VN - "Nếu như Tuyên bố chung năm ngoái nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dài hơn 6.000 chữ thì Tuyên bố chung lần này dài hơn 8.000 chữ", ông Nguyễn Vinh Quang cho biết.

Ý nghĩa của nội hàm “hợp tác cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc”
Ý nghĩa của nội hàm “hợp tác cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Ý nghĩa của nội hàm “hợp tác cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc”

Ý nghĩa của nội hàm “hợp tác cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Triển vọng hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam- Trung Quốc
Triển vọng hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình không chỉ đem lại định vị mới, tầm mức mới cho quan hệ song phương, mà còn mở ra nhiều cơ hội và không gian hợp tác trên các lĩnh vực mới giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Triển vọng hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

Triển vọng hợp tác mới cho quan hệ Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình không chỉ đem lại định vị mới, tầm mức mới cho quan hệ song phương, mà còn mở ra nhiều cơ hội và không gian hợp tác trên các lĩnh vực mới giữa Việt Nam và Trung Quốc.