Italy: Các nước lớn trong EU phản đối trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Italy nói rằng hầu hết các nước lớn trong Liên minh châu Âu (EU) đều phản đối việc trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine.

Ngày 31/5, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết, chỉ có Italy ủng hộ việc trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên EU, trong khi hầu hết các nước lớn trong khối đều phản đối. Ông Draghi nói rằng vào tháng 6 các quan chức EU sẽ soạn thảo một đề xuất nhanh chóng về cách Ukraine có thể gia nhập liên minh.

“Hầu hết các nước thành viên EU lớn đều phản đối việc trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên, ngoại trừ Italy. Tình trạng ứng cử viên của Ukraine hiện không thể dự đoán được do sự phản đối từ các quốc gia trong EU”, Thủ tướng Italy nói trong cuộc họp báo ở Brussels.

Ông Draghi lưu ý rằng hầu hết các quốc gia phải chờ đợi nhiều năm để trở thành ứng cử viên, chứ chưa đề cập đến việc trở thành thành viên chính thức của EU.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vào ngày 28/2, 4 ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự. Vào tháng 3, Hội đồng châu Âu đã ghi nhận nguyện vọng gia nhập EU của Ukaine và nhanh chóng chuyển hồ sơ của Kiev cho Ủy ban châu Âu.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã hoàn thành và chuyển lại cho EU phần hai của bảng câu hỏi xác định tư cách của ứng cử viên trở thành thành viên khối này.

“Chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa. Đây là một bước rất quan trọng và không chỉ mang tính hình thức, trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu”, Tổng thống Zelensky nói trong một video đăng tải trên Telegram.

Hồi tháng 5, Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Ukraine trở thành thành viên EU, tương tự như việc Kiev gia nhập NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga
Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga

VOV.VN - Hôm qua (30/5), Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích các nhà lãnh đạo EU là quá mềm mỏng với Nga sau khi nêu rõ họ sẽ không thể nhất trí về lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels.

Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga

Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga

VOV.VN - Hôm qua (30/5), Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích các nhà lãnh đạo EU là quá mềm mỏng với Nga sau khi nêu rõ họ sẽ không thể nhất trí về lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels.

EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 
EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 

VOV.VN - Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.

EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 

EU họp Thượng đỉnh đặc biệt khi nội bộ bắt đầu rạn nứt vì cuộc chiến Ukraine 

VOV.VN - Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.

Hà Lan nêu lý do Ukraine khó gia nhập EU
Hà Lan nêu lý do Ukraine khó gia nhập EU

VOV.VN - Cơ hội Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu, thậm chí cả việc giành được quy chế quốc gia ứng viên là không lớn, vì có quá nhiều thành viên phản đối, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết.

Hà Lan nêu lý do Ukraine khó gia nhập EU

Hà Lan nêu lý do Ukraine khó gia nhập EU

VOV.VN - Cơ hội Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu, thậm chí cả việc giành được quy chế quốc gia ứng viên là không lớn, vì có quá nhiều thành viên phản đối, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết.