Công an điều tra vụ bé trai lớp 1 bị người lạ đưa lên xe chở đi

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng TP Phan Thiết đã xác định được danh tính người đàn ông lạ tiếp cận học sinh lớp 1 trường Tiểu học Mũi Né 2, bế đưa lên xe máy chở đi.

Chiều 26/12, Công an Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã tiến hành đưa người đàn ông lạ cùng phương tiện (xe máy) về trụ sở để làm việc, liên quan đến vụ việc người này tiếp cận một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Mũi Né, hôm 25/12.

Người đàn ông được xác định là N.M.Ph (40 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ động cơ và mục đích của người đàn ông này.

Như tin đã đưa, Trường Tiểu học Mũi Né 2 vừa có văn bản báo cáo gửi Phòng GD-ĐT TP Phan Thiết về vụ việc có người lạ tiếp cận học sinh sau giờ tan trường.

Theo báo cáo, vào chiều ngày 25/12, sau giờ tan trường, như thường lệ còn 7-8 em học sinh ngồi trong sân trường đợi người thân đến đón. Lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy BKS 86B1-662.77 vào sân trường và tiếp cận, nói chuyện với em Phan Thành P. (học sinh lớp 1C) tại ghế đá khoảng 2-3 phút.

Sau đó, người đàn ông này bế em P. lên xe và rồ máy chạy (em P. cũng đồng ý vì chờ người nhà lâu, muốn về).

Ngay sau khi phát hiện người đàn ông đưa em P. lên xe, bảo vệ trường học đã chặn đầu xe không cho di chuyển. Lúc này, ban giám hiệu trường chạy ra đỡ em P. xuống xe và liên hệ công an. Bị phát giác, người đàn ông đã nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Khoảng 2 phút sau, gia đình em P. tới đón và được thông tin về vụ việc. 

Theo người bảo vệ, trước đó đã thấy người đàn ông lạ mặt này lui tới trước cổng trường và đi theo vài học sinh. Thấy khả nghi nên bảo vệ yêu cầu người này đi nơi khác và đã kịp chụp lại biển số xe.

Qua sự việc, nhà trường đã thông tin đến toàn hội đồng và đề nghị thầy cô tăng cường cảnh giác, nhắc phụ huynh đưa đón con đúng giờ, quán triệt học sinh không tiếp xúc với người lạ, không lên xe người lạ,... Nhà trường cũng đã thông tin đến địa phương và công an phường về sự việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo
Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo

VOV.VN - Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ với tang vật thu giữ lên đến hơn 1,9 tấn pháo nổ.

Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo

Phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ “siêu khủng” thu giữ hơn 1,9 tấn pháo

VOV.VN - Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép pháo nổ với tang vật thu giữ lên đến hơn 1,9 tấn pháo nổ.

Bắt đối tượng truy nã đang làm việc trên tàu cá
Bắt đối tượng truy nã đang làm việc trên tàu cá

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã là thuyền viên tàu cá.

Bắt đối tượng truy nã đang làm việc trên tàu cá

Bắt đối tượng truy nã đang làm việc trên tàu cá

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã là thuyền viên tàu cá.

Thanh niên mang súng đạn đi trên đường bị công an phát hiện
Thanh niên mang súng đạn đi trên đường bị công an phát hiện

VOV.VN - Quá trình mời Kiều Hoàng Nam lên cơ quan công an làm việc sau vụ xô xát, cơ quan chức năng phát hiện Nam mang theo người 1 khẩu súng kim loại và gần 600 viên đạn chì

Thanh niên mang súng đạn đi trên đường bị công an phát hiện

Thanh niên mang súng đạn đi trên đường bị công an phát hiện

VOV.VN - Quá trình mời Kiều Hoàng Nam lên cơ quan công an làm việc sau vụ xô xát, cơ quan chức năng phát hiện Nam mang theo người 1 khẩu súng kim loại và gần 600 viên đạn chì

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến
Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo dao, tuýp sắt, “bom xăng”, chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo dao, tuýp sắt, “bom xăng”, chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.