Đối tượng người Trung Quốc bị truy nã bơi qua sông vào Việt Nam

VOV.VN - Đối tượng người Trung Quốc bị truy nã đã bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 30/8, tại khu vực mốc biên giới 99(2)+1200 (gần cầu Kim Thành), Tổ tuần tra Trạm kiểm soát Biên phòng số 2 Kim Thành thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một trường hợp nam giới đang bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi đón bắt thành công, áp tải về đồn, lực lượng Biên phòng đã xác minh danh tính đối tượng là Dương Lý Hắc, sinh 1987, dân tộc Hán, thường trú tại Điệt Mã, Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc.

Hắc tìm cách vượt biên bằng được sang Việt Nam nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng phía Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng Hắc về nước để xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều 30/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiếp nhận từ lực lượng chức năng phía Trung Quốc 10 người Việt, trong đó 8 người xuất nhập cảnh trái phép, 2 người vừa mãn hạn tù về tội nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc để làm thuê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép
Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các chốt biên giới của Đồn biên phòng Nặm Cắn thường trực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các chốt biên giới của Đồn biên phòng Nặm Cắn thường trực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

19 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
19 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Dù biết nhóm người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, Diễm vẫn đồng ý và đi thuê nhà để Fa thuê lại.

19 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

19 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Dù biết nhóm người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, Diễm vẫn đồng ý và đi thuê nhà để Fa thuê lại.

Tòa án Đà Nẵng sắp xét xử vụ tổ chức nhập cảnh Việt Nam trái phép
Tòa án Đà Nẵng sắp xét xử vụ tổ chức nhập cảnh Việt Nam trái phép

VOV.VN - Phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” sẽ được TAND thành phố Đà Nẵng mở vào ngày 29/8.

Tòa án Đà Nẵng sắp xét xử vụ tổ chức nhập cảnh Việt Nam trái phép

Tòa án Đà Nẵng sắp xét xử vụ tổ chức nhập cảnh Việt Nam trái phép

VOV.VN - Phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” sẽ được TAND thành phố Đà Nẵng mở vào ngày 29/8.

Truy nã đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Truy nã đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Với thủ đoạn tinh vi, bước đầu xác định các bị can trong vụ án đã đưa 6 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa.

Truy nã đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Truy nã đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Với thủ đoạn tinh vi, bước đầu xác định các bị can trong vụ án đã đưa 6 người Trung Quốc vào sâu trong nội địa.