Khởi tố nữ nhân viên Công ty Tiến Bộ tham ô 17 tỷ đồng ở Bắc Giang

VOV.VN - Được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng, Nguyễn Thị Hải Lý không nộp về công ty mà chiếm đoạt 17 tỷ đồng dùng vào mục đích cá nhân.

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hải Lý, SN 1974, ngụ xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để điều tra tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự.

Lý là nhân viên văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần Tiến Bộ (địa chỉ trụ sở chính tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, nữ nhân viên này được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng được Nhà nước hỗ trợ tái định cư tại dự án khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền khoảng 17 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa bạn vào khách sạn rồi chiếm đoạt tài sản
Lừa bạn vào khách sạn rồi chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lừa bạn vào khách sạn rồi chiếm đoạt tài sản

Lừa bạn vào khách sạn rồi chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng mong muốn có visa đi nước ngoài làm việc của nhiều phụ nữ, Phạm Thị Hà đã tạo niềm tin, rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng của các nạn nhân.

Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng mong muốn có visa đi nước ngoài làm việc của nhiều phụ nữ, Phạm Thị Hà đã tạo niềm tin, rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng của các nạn nhân.