Phá đường dây lừa đảo bán thuốc qua mạng với số tiền gần 50 tỷ đồng

VOV.VN - Gọi điện, tự xưng là bác sỹ của Bệnh viện Quân đội 108 hoặc Bệnh viện Quân y 103 để tư vấn, mời chào hơn 7.000 nạn nhân mua sản phẩm thuốc, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá chuyên án, triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức tự tạo lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook mạo danh các bệnh viện lớn như Bệnh viện TW quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103… để bán thuốc với số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc. 

Cụ thể, Phạm Viết Trung, sinh năm 1995 ở Hoa Lư, Ninh Bình đã thuê căn hộ tại tòa nhà 251 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để mở văn phòng và thuê 21 đối tượng để lập các fanpage có hình ảnh, logo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân đội 103 nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh để lại thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại… 

Các đối tượng sau đó gọi điện và tự xưng là bác sỹ của Bệnh viện Quân đội 108 hoặc Bệnh viện Quân y 103 để tư vấn và mời chào mua các liệu trình điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp mà các đối tượng này quảng cáo là sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng độc quyền do Bệnh viện Quân đội 108 hoặc Bệnh viện Quân y 103 điều chế, sản xuất. Khách có nhu cầu sử dụng loại nào các đối tượng đặt mua lại các sản phẩm của các hộ kinh doanh thuốc đông y ở huyện Ba Vì-Hà Nội rồi lừa bán với giá cao hơn gấp nhiều lần giá nhập vào.

Bằng phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 5/2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại ở Bắc Ninh.

Cơ quan Công an đã thu giữ 67 điện thoại, 37 máy tính các loại; hơn 3.400 hộp sản phẩm khác nhau và nhiều giấy tờ, tài liệu, con dấu, đồ vật khác có liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tự in tiền giả bán qua mạng xã hội
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tự in tiền giả bán qua mạng xã hội

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên sử dụng tiền giả tại TP Hạ Long. 

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tự in tiền giả bán qua mạng xã hội

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tự in tiền giả bán qua mạng xã hội

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên sử dụng tiền giả tại TP Hạ Long. 

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả danh “cán bộ thuế” trên không gian mạng
Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả danh “cán bộ thuế” trên không gian mạng

VOV.VN - Thời gian gần đây, tình trạng giả danh “cán bộ thuế” ngày càng xuất hiện nhiều trên không gian mạng. Bộ Tài chính cảnh báo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác với các chiêu thức, thủ đoạn mạo này.

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả danh “cán bộ thuế” trên không gian mạng

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả danh “cán bộ thuế” trên không gian mạng

VOV.VN - Thời gian gần đây, tình trạng giả danh “cán bộ thuế” ngày càng xuất hiện nhiều trên không gian mạng. Bộ Tài chính cảnh báo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác với các chiêu thức, thủ đoạn mạo này.

14 năm tù cho đối tượng giả danh nhà chùa lừa đảo hơn 2 tỷ đồng
14 năm tù cho đối tượng giả danh nhà chùa lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng sự mê tín dị đoan của nhiều người, Nguyễn Văn Út nhắn tin xưng danh các chùa cho các bị hại để yêu cầu họ cúng, làm các lễ để hóa giải xui xẻo, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng

14 năm tù cho đối tượng giả danh nhà chùa lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

14 năm tù cho đối tượng giả danh nhà chùa lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng sự mê tín dị đoan của nhiều người, Nguyễn Văn Út nhắn tin xưng danh các chùa cho các bị hại để yêu cầu họ cúng, làm các lễ để hóa giải xui xẻo, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng