Thợ xây lừa bán nghĩa trang chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Trần Văn Quý là một thợ xây ở Hà Tĩnh, đã lừa bán nghĩa trang cho nhiều người chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/11, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giam đối tượng Trần Văn Quý (SN 1973, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện Trần Văn Quý làm nghề thợ xây, nhận thầu xây dựng các khu lăng mộ nghĩa trang khu vực thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Tháng 6/2021, Trần Văn Quý nhận thi công khu vực nghĩa trang cho gia đình ông N.T.T với giá 55 triệu đồng. Sau khi thi công, bàn giao xong khu vực nghĩa trang cho ông N.T T, Trần Văn Quý tiếp tục bán khu vực nghĩa trang đó cho chị T.T.N.A với giá 63 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn trên, Trần Văn Quý đã thực hiện với 4 mảnh đất nghĩa trang khác trên địa bàn thị trấn Xuân An, lừa đảo 8 công dân, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh Tạm giam đối với Trần Văn Quý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng hành vi vi phạm của đối tượng.

Được biết, Trần Văn Quý là đối tượng có 3 tiền án về các tội danh: Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ. Đồng thời, Công an huyện Nghi Xuân thông báo ai là người bị đối tượng Trần Văn Quý lừa đảo với hành vi tương tự đề nghị đến trình báo tại Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt giam kẻ làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo 88 tỷ đồng
Công an TP.HCM bắt giam kẻ làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo 88 tỷ đồng

VOV.VN - Võ Thị Hà đã lừa đảo 88 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả các giấy tờ cấp giấy chủ quyền nhà đất, qua đó tạo lòng tin để nạn nhân chuyển tiền.

Công an TP.HCM bắt giam kẻ làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo 88 tỷ đồng

Công an TP.HCM bắt giam kẻ làm giả giấy tờ nhà đất lừa đảo 88 tỷ đồng

VOV.VN - Võ Thị Hà đã lừa đảo 88 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm giả các giấy tờ cấp giấy chủ quyền nhà đất, qua đó tạo lòng tin để nạn nhân chuyển tiền.

Làm giả 16 sổ đất bán cho khách, hai vợ chồng ở Bình Dương lĩnh án tù
Làm giả 16 sổ đất bán cho khách, hai vợ chồng ở Bình Dương lĩnh án tù

VOV.VN - Từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021, Lê Công Hải đặt làm giả 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó chào bán cho khách hàng. Hải còn đem một số sổ đất giả đi cầm cố để vay tiền những người quen. 

Làm giả 16 sổ đất bán cho khách, hai vợ chồng ở Bình Dương lĩnh án tù

Làm giả 16 sổ đất bán cho khách, hai vợ chồng ở Bình Dương lĩnh án tù

VOV.VN - Từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021, Lê Công Hải đặt làm giả 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó chào bán cho khách hàng. Hải còn đem một số sổ đất giả đi cầm cố để vay tiền những người quen. 

Lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt 20 tỷ đồng
Lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

VOV.VN - Bình lừa đảo nói được chủ đất ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và được bán, sau đó nhận 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất của bị hại rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

VOV.VN - Bình lừa đảo nói được chủ đất ủy quyền chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và được bán, sau đó nhận 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất của bị hại rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.