Tổng thống Pháp tính bay sang Nga để ngăn nguy cơ chiến tranh cận kề

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chiều 20/02 (theo giờ địa phương) và có thể sẽ lập tức bay sang Nga để thuyết phục phía Nga hạ nhiệt căng thẳng.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào 13h chiều ngày 20/2 (theo giờ địa phương) và nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết, không loại trừ khả năng ông Emmanuel Macron sẽ lập tức bay sang Nga để tiếp tục hội đàm với Tổng thống Nga Putin nếu cuộc điện đàm không mang lại các tín hiệu tích cực. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Moscow hôm 07/02 và đã có gần chục cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, Vladimir Putin trong vài tuần qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng Nga - Ukraine và loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Trước những diễn biến leo thang phức tạp tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine trong vài ngày qua, các nước phương Tây đang gia tăng chỉ trích Nga cũng như thực hiện chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn về việc Nga sẽ tấn công quân sự Ukraine trong vài ngày tới. Trong ngày 19/2, lãnh đạo nhiều nước phương Tây tham dự Hội nghị an ninh Munich tại Đức đã cảnh báo rằng châu Âu đang đối mặt với một cuộc chiến tranh lớn nhất kể từ sau khi kết thúc Thế chiến II. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng cú sốc sẽ lan rộng trên toàn cầu nếu xảy ra một cuộc chiến tại Ukraine. Chính phủ Anh cũng thông tin cho biết phía Anh chia sẻ với Mỹ các thông tin tình báo rằng Nga đã ra quyết định tấn công Ukraine.        

Ngoại trưởng nhóm nước G7 nhóm họp bên lề Hội nghị an ninh Munich cũng ra thông cáo chung, kêu gọi gia tăng nỗ lực ngoại giao nhưng đồng thời cũng cảnh báo sẽ trừng phạt Nga.

Giữ thái độ thận trọng và ôn hòa hơn, Thủ tướng Đức, Olaf Scholz, nước chủ nhà Hội nghị an ninh Munich đồng thời đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7, cho rằng vẫn còn cơ hội cho ngoại giao nhưng cảnh báo rằng Nga sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu có hành động quân sự với Ukraine.

“Bất cứ hành động tấn công quân sự nào với Ukraine đều sẽ là sai lầm nghiêm trọng và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Phía Nga hiện đã công bố câu trả lời của họ đối với các đề xuất của Mỹ và chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ phân biệt rõ ràng giữa một bên là những đòi hỏi không thể đáp ứng và một bên là những quan ngại hợp lý về an ninh”.

Ngoài các phát biểu chỉ trích Nga và báo động về nguy cơ chiến tranh, chính phủ các nước châu Âu cũng gấp rút chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi diễn biến tại Ukraine leo thang. Trong chiều 19/2, Pháp và Đức đã ra thông báo kêu gọi toàn bộ công dân các nước này ngay lập tức rời khỏi Ukraine. Khối quân sự NATO cùng chính phủ Anh cũng thông báo tạm thời chuyển trụ sở phái bộ ngoại giao và Đại sứ quán ở thủ đô Kiev về thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, giáp biên giới Ba Lan.

Trong khi đó, hãng hàng không Đức Lufthansa cũng ra thông báo tạm ngưng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Ukraine. Một loạt hãng hàng không khác tại châu Âu cũng có thể sớm ra quyết định tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine
Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự toàn diện có thể bùng nổ ở khu vực Donbass, lực lượng từ liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể được cử tới để ổn định tình hình nếu Kiev và cộng đồng quốc tế nhất trí với kế hoạch này.

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Giữa bối cảnh mối lo ngại về một cuộc xung đột quân sự toàn diện có thể bùng nổ ở khu vực Donbass, lực lượng từ liên minh quân sự do Nga dẫn đầu có thể được cử tới để ổn định tình hình nếu Kiev và cộng đồng quốc tế nhất trí với kế hoạch này.

Thủ tướng Anh: Nga đang lên kế hoạch cho "cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II"
Thủ tướng Anh: Nga đang lên kế hoạch cho "cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II"

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến có thể là cuộc xung đột lớn nhất và đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Thủ tướng Anh: Nga đang lên kế hoạch cho "cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II"

Thủ tướng Anh: Nga đang lên kế hoạch cho "cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II"

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến có thể là cuộc xung đột lớn nhất và đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?
Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?

VOV.VN - Mặc dù Nga thông báo rút quân và dự báo của phương Tây về cuộc xung đột ngày 16/2 không xảy ra nhưng bất cứ những bước đi và tính toán sai lầm nào của các bên hiện nay đều có thể dẫn đến xung đột với hậu quả khó lường.

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?

Căng thẳng Nga - Ukraine: Ngòi nổ xung đột vẫn chưa được tháo gỡ?

VOV.VN - Mặc dù Nga thông báo rút quân và dự báo của phương Tây về cuộc xung đột ngày 16/2 không xảy ra nhưng bất cứ những bước đi và tính toán sai lầm nào của các bên hiện nay đều có thể dẫn đến xung đột với hậu quả khó lường.