Triệt xóa nhóm đối tượng “trộm” tài khoản mạng xã hội để lừa đảo

VOV.VN -  Các đối tượng sử dụng tài khoản lấy cắp để nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ mượn tiền và chiếm đoạt tài sản.  

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị mạng xã hội Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tình trạng nhiều người dùng Facebook, Zalo bị chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Các đối tượng sử dụng tài khoản lấy cắp để nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ mượn tiền và chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an cùng Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành xác minh, thu thập tài liệu.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Nam triệu tập 2 đối tượng, trong đó có Lê Minh Đức (19 tuổi) trú Quảng Trị. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Đức khai nhận được Lê Vũ Phong (19 tuổi) quê quán thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo, Lê Minh Đức nhận 20% số tiền. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Vũ Phong là đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định thêm 4 đối tượng khác cùng thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị facebook, zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này trú tại các huyện Triệu Thành, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Qua làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, sau đó lừa bị hại chuyển tiền qua tài khoản do Lê Minh Đức cung cấp.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, lừa đảo hàng trăm người trên địa bàn cả nước, tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác " và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet
Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

VOV.VN - Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

Thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

VOV.VN - Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người
Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Công an thông tin, công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Công an thông tin, công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn "xả hàng" giá rẻ qua mạng Internet
Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn "xả hàng" giá rẻ qua mạng Internet

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn "xả hàng" giá rẻ qua mạng Internet

Lừa đảo hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn "xả hàng" giá rẻ qua mạng Internet

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.