Khánh Hòa và Hiroshima hợp tác phát triển du lịch, chăm sóc sức khoẻ

VOV.VN - Tình Khánh Hòa và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) có nhiều điểm tương đồng về biển, đảo, bản sắc văn hóa, định hướng phát triển kinh tế- xã hội. Sự hợp tác giữa hai địa phương có nhiều điều kiện để phát triển khi 2 tỉnh Khánh Hòa và Hiroshima đang xúc tiến ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Đó là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hiroshima, Nhật Bản do ông Nakamoto Takashi, Chủ tịch Hội đồng tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 19/3.

Tại buổi làm việc, ông Nakamoto Takashi, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Hiroshima, Nhật Bản cho biết, sau chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam cũng như của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Hiroshima vào cuối năm 2023, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hiroshima với tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều tiến triển, thông tin về tỉnh Khánh Hòa đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp Hiroshima. Đây là tiền đề cần thiết để hai bên có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội...

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Hiroshima có nhiều điểm tương đồng về bản sắc văn hóa, định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Sau chuyến công tác vào cuối năm 2023 đã có một doanh nghiệp ở tỉnh Hiroshima đến hợp tác đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đang dẫn đầu về số vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa. Tiêu biểu là Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, với mức đầu tư hơn 2,5 tỷ USD, vừa đi  vào hoạt động. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rất thành công.

Khánh Hòa có lợi thế biển, đảo, phát triển các ngành du lịch, công nghiệp thân thiện với môi trường, nông nghiệp- thủy sản công nghệ cao. Đây cũng là những lĩnh vực mà tỉnh Hiroshima, một địa phương ven biển của Nhật Bản có nhiều thế mạnh. Vì vậy, tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng tỉnh Hiroshima ủng hộ, hỗ trợ việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền tỉnh Khánh Hòa với chính quyền tỉnh Hiroshima.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị: "Chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp của Nhật, của Hiro Shima đến đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người già, trẻ em và các dịch vụ y tế công cộng, công nghệ cao. Chắc là trong tương lai gần các hãng bay sẽ được cấp Slot bay đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Chúng tôi rất mong muốn các bạn hỗ trợ cho Khánh Hòa đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu sinh, thực tập sinh tại Nhật Bản".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang
Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay 4/1, tàu du lịch Spectrum of The Seas, quốc tịch Bahamas chở gần 4.400 du khách quốc tế đã đến du lịch phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang

Siêu tàu du lịch đưa gần 4.400 du khách quốc tế đến Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay 4/1, tàu du lịch Spectrum of The Seas, quốc tịch Bahamas chở gần 4.400 du khách quốc tế đã đến du lịch phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp
Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Cần tôn tạo chợ Đầm tròn Nha Trang để phát triển du lịch
Cần tôn tạo chợ Đầm tròn Nha Trang để phát triển du lịch

VOV.VN - Hội đồng tư vấn, phản biện về công trình chợ Đầm tròn Nha Trang vừa kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa không nên phá bỏ công trình chợ Đầm tròn, mà cần tiến hành tôn tạo để nơi đây thực sự là điểm đến du lịch hấp dẫn ở thành phố Nha Trang.

Cần tôn tạo chợ Đầm tròn Nha Trang để phát triển du lịch

Cần tôn tạo chợ Đầm tròn Nha Trang để phát triển du lịch

VOV.VN - Hội đồng tư vấn, phản biện về công trình chợ Đầm tròn Nha Trang vừa kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa không nên phá bỏ công trình chợ Đầm tròn, mà cần tiến hành tôn tạo để nơi đây thực sự là điểm đến du lịch hấp dẫn ở thành phố Nha Trang.

Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang
Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay (11/11), tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice, quốc tịch Malta đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong hành trình du ngoạn ở Việt Nam.

Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang

Tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice đưa 2.300 du khách tham quan Nha Trang

VOV.VN - Hôm nay (11/11), tàu du lịch cao cấp Celebrity Solstice, quốc tịch Malta đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong hành trình du ngoạn ở Việt Nam.