Truy sát ở quán karaoke Family do giành địa bàn bảo kê

VOV.VN -Không thống nhất trong chia địa bàn điều “gái” đến quán karaoke, giữa Tùng bốp và Tùng tài xảy ra xung đột.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội ngày 25/12 cho biết đã làm rõ nguyên nhân ban đầu vụ truy sát đẫm máu tại quán karaoke Family khiến nạn nhân Trịnh Ngọc Tùng (22 tuổi, Hải Dương) nhập viện.

Trước đó, 0h15’ ngày 4/12, Ngọc Tùng đi sinh nhật người bạn tại quán karaoke Family (đường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đến 2h10’ cùng ngày, Ngọc Tùng đi về trước. Khi cửa cuốn kéo lên, Ngọc Tùng bị khoảng 10 thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm dao lao vào đuổi chém. Khi Ngọc Tùng gục xuống đất, nhóm sát thủ mới bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để làm rõ hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng

5 đối tượng bị bắt giữ

Theo cảnh sát, nguyên nhân do giữa Ngọc Tùng (còn gọi là Tùng tài) và Lê Thanh Tùng (Tùng bốp)– đối tượng chính trong cuộc truy sát từng xảy ra mâu thuẫn trong việc điều nhân viên nữ cho các quán karaoke trên địa bàn quận Tây Hồ.

Từ mâu thuẫn này, hai bên đã nhiều lần thách đố. Khoảng tháng 11/2013, Tùng tài gọi điện cho Tùng bốp đến quán trà đá đối diện với quán karaoke Family để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tùng bốp bị đàn em của Tùng tài đâm một dao xuyên đùi. Không trình báo cơ quan công an, Tùng bốp nung nấu ý định trả thù.

Khoảng 23h ngày 3/12, hay tin Tùng tài đi dự sinh nhật tại quán karaoke Family, Tùng bốp đã rủ nhóm bạn gồm 10 thanh niên trang bị vũ khí để trả thù.

Cuộc truy sát của nhóm Tùng bốp đối với Tùng tài chỉ tại quán karaoke Family vào rạng sáng 4/12 chỉ dừng khi có người hô “cảnh sát cơ động”. Nhóm côn đồ trên hoảng sợ đã bỏ chạy.

Cơ quan công an đã bắt giữ được 5 đối tượng gồm: Lê Thanh Tùng 23 tuổi, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Trịnh Xuân Khánh (17 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình; Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình; Nguyễn Hồng Chương (17 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và Nguyễn Đức Huy (17 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ).

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt những kẻ còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi đòi nợ không thành, dùng mã tấu truy sát người dân
Đi đòi nợ không thành, dùng mã tấu truy sát người dân

VOV.VN -Đi đòi tiền không được, Trung và đồng bọn dùng mã tấu chém một người dân trọng thương

Đi đòi nợ không thành, dùng mã tấu truy sát người dân

Đi đòi nợ không thành, dùng mã tấu truy sát người dân

VOV.VN -Đi đòi tiền không được, Trung và đồng bọn dùng mã tấu chém một người dân trọng thương

Truy sát đẫm máu ở quán Karaoke
Truy sát đẫm máu ở quán Karaoke

VOV.VN -Vừa mở cửa quán Karaoke, anh Tùng đã bị 10 đối tượng bịt mặt truy sát.

Truy sát đẫm máu ở quán Karaoke

Truy sát đẫm máu ở quán Karaoke

VOV.VN -Vừa mở cửa quán Karaoke, anh Tùng đã bị 10 đối tượng bịt mặt truy sát.

Vừa xuất ngũ, một thanh niên bị côn đồ đất Cảng truy sát
Vừa xuất ngũ, một thanh niên bị côn đồ đất Cảng truy sát

Là quân nhân vừa xuất ngũ, hiện đang theo học lớp 11, bất ngờ Long bị nhóm côn đồ truy sát nguy kịch

Vừa xuất ngũ, một thanh niên bị côn đồ đất Cảng truy sát

Vừa xuất ngũ, một thanh niên bị côn đồ đất Cảng truy sát

Là quân nhân vừa xuất ngũ, hiện đang theo học lớp 11, bất ngờ Long bị nhóm côn đồ truy sát nguy kịch

Truy bắt 40 đối tượng trong vụ truy sát kinh hoàng trên phố
Truy bắt 40 đối tượng trong vụ truy sát kinh hoàng trên phố

Đánh anh T. bị thương, sau đó 2 thanh niên tiếp tục gọi thêm gần 40 tên côn đồ mang mã tấu, dao, kiếm… quay lại cửa hàng gây sự.

Truy bắt 40 đối tượng trong vụ truy sát kinh hoàng trên phố

Truy bắt 40 đối tượng trong vụ truy sát kinh hoàng trên phố

Đánh anh T. bị thương, sau đó 2 thanh niên tiếp tục gọi thêm gần 40 tên côn đồ mang mã tấu, dao, kiếm… quay lại cửa hàng gây sự.