Tuyên án tử hình gã trai sát hại người tình bằng dao bầu

VOV.VN - Khi thấy người tình nói "muốn giải quyết một lần cho dứt điểm", bị cáo Nguyễn Văn Tùng đã không kiềm chế được và trở về phòng trọ lấy dao bầu, sát hại nạn nhân.

Sáng 7/10, TAND TP Hà Nội tuyên án Tử hình với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) về tội Giết người. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường hơn 200 triệu đồng cho người nhà nạn nhân và chu cấp nuôi dưỡng hai con nhỏ của nạn nhân đến khi trưởng thành.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, cuối năm 2019, dù đã có gia đình riêng nhưng Tùng và nạn nhân là chị Lê Thị L. (23 tuổi, trú tại Thường Tín) vẫn có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Tháng 1/2021, Tùng nghi ngờ chị L. không chung thủy. Điều này khiến 2 người thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, chị L. đã tuyên bố chia tay với Tùng.

Tùng không đồng ý và hẹn sáng 8/1 đến gặp chị L. để nói chuyện. Vào thời điểm trên, chị L. gặp Tùng tại cầu Dừa, thị trấn Thường Tín thì lại tiếp tục cãi vã. Tùng giật lấy khóa xe của chị L. vứt xuống cầu rồi lái xe của mình về nhà trọ, lấy một con dao bầu.

Khi quay trở lại thấy nạn nhân đang bỏ chạy, Tùng đuổi theo, ép chị L ngã xuống đường rồi đâm 22 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay sát hại chị L., Tùng lên xe máy bỏ trốn, một ngày sau thì bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Gia Lâm, Hà Nội.

Tại tòa, Tùng bày tỏ sự ăn năn, hối hận muộn màng. "Bị cáo từng có ý định cưới L. làm vợ nhưng cả hai đều chưa ly hôn. Sau đó, bỗng nhiên L. đột ngột thay đổi ý định khiến bị cáo bực tức không thể kiềm chế được hành động của mình". - Tùng khai với HĐXX.

Theo lời Tùng, xuất phát từ tình cảm yêu đương mù quáng nên bị cáo đã không thể làm chủ bản thân. Khi thấy chị L. nói "giải quyết một lần cho dứt điểm" thì bị cáo đã quay về phòng trọ lấy dao để sát hại nạn nhân. Nói đến đây, Tùng bật khóc và xin tòa tuyên cho mình mức án cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn khi đi thang máy, nam công nhân rủ thêm bạn ra tay giết người
Mâu thuẫn khi đi thang máy, nam công nhân rủ thêm bạn ra tay giết người

VOV.VN - Bực tức vì đồng nghiệp không nhường mình khi đi thang máy, đối tượng Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, Tiên Du, Bắc Ninh) đã gọi thêm 9 thanh niên khác để đánh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Mâu thuẫn khi đi thang máy, nam công nhân rủ thêm bạn ra tay giết người

Mâu thuẫn khi đi thang máy, nam công nhân rủ thêm bạn ra tay giết người

VOV.VN - Bực tức vì đồng nghiệp không nhường mình khi đi thang máy, đối tượng Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, Tiên Du, Bắc Ninh) đã gọi thêm 9 thanh niên khác để đánh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Làm rõ đối tượng giết người cướp tài sản của lái xe ôm
Làm rõ đối tượng giết người cướp tài sản của lái xe ôm

VOV.VN - Sau một thời gian tích cực, khẩn trương điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản của một lái xe ôm xảy ra ngày 1/9/2021, tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Làm rõ đối tượng giết người cướp tài sản của lái xe ôm

Làm rõ đối tượng giết người cướp tài sản của lái xe ôm

VOV.VN - Sau một thời gian tích cực, khẩn trương điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản của một lái xe ôm xảy ra ngày 1/9/2021, tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm
Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm

VOV.VN - Khi tài xế xe ôm chở Thành đi sâu vào hẻm, thấy vắng người, Thành lấy dao đâm nhiều nhát vào tài xế khiến nạn nhân tử vong.

Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm

Y án tử hình đối với kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế xe ôm

VOV.VN - Khi tài xế xe ôm chở Thành đi sâu vào hẻm, thấy vắng người, Thành lấy dao đâm nhiều nhát vào tài xế khiến nạn nhân tử vong.