Đại án DongA bank: Tạm hoãn xử phúc thẩm ông Trần Phương Bình và đồng phạm

VOV.VN - Do 1 bị cáo cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Sáng 10/5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA bank) giai đoạn 2, khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng. 

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - M&C) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phùng Ngọc Khánh cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian ấn định xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình tù chung thân về 2 tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh bị tuyên án 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cùng tội danh trên, 9 đồng phạm còn lại nguyên là cán bộ DongA bank bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ năm 2007- 2013, với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA bank, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongA bank hơn 8.827 tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Bình đã chỉ đạo đồng phạm lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế, nâng khống tài sản đảm bảo, cho vay tín chấp trái quy định…

Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng của ông Trần Phương Bình là cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, TTC, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) vay tiền gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỷ đồng. Đối với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Trần Phương Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongA bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống chiếm đoạt của DongA bank hơn 75,6 tỉ đồng.

Trước đó, ông Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt án chung thân về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gây thất thoát 3.600 tỷ đồng cho ngân hàng này trong giai đoạn 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới
Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới

Bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới - những người đã làm theo chỉ đạo của mình mà vướng lao lý trong đại án gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng cho DAB.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới

Bị cáo Trần Phương Bình xin lỗi cấp dưới - những người đã làm theo chỉ đạo của mình mà vướng lao lý trong đại án gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng cho DAB.

Vũ “nhôm” lĩnh 25 năm tù, Trần Phương Bình nhận án chung thân
Vũ “nhôm” lĩnh 25 năm tù, Trần Phương Bình nhận án chung thân

VOV.VN - Tòa tuyên phạt Vũ "nhôm" 17 năm tù giam, tổng hợp hai bản án là 25 năm tù giam. Bị cáo Trần Phương Bình lĩnh án Chung thân.

Vũ “nhôm” lĩnh 25 năm tù, Trần Phương Bình nhận án chung thân

Vũ “nhôm” lĩnh 25 năm tù, Trần Phương Bình nhận án chung thân

VOV.VN - Tòa tuyên phạt Vũ "nhôm" 17 năm tù giam, tổng hợp hai bản án là 25 năm tù giam. Bị cáo Trần Phương Bình lĩnh án Chung thân.

Gia đình Vũ “nhôm” xin được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỷ đồng
Gia đình Vũ “nhôm” xin được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ "nhôm" đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỷ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.

Gia đình Vũ “nhôm” xin được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỷ đồng

Gia đình Vũ “nhôm” xin được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỷ đồng

VOV.VN - Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ "nhôm" đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỷ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.