Lĩnh 6 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

VOV.VN - Từ khi tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đến tháng 12/2022, Phan Thị Thanh Nhã thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung chống Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền, phát triển lực lượng cho tổ chức phản động.

Ngày 12/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Phan Thị Thanh Nhã (SN 1984, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, Phan Thị Thanh Nhã tham gia trưng cầu bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”. Đến năm 2021, Nhã tham gia tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và được công nhận là thành viên tổ chức này, được cấp bí số “A0815” (sau được đổi thành “B20817”), được vào phòng họp kín trên ứng dụng “FCC” để nghe huấn luyện phương thức hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ khi tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đến tháng 12/2022, Phan Thị Thanh Nhã thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung chống Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền, phát triển lực lượng cho tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. 

Với hành vi nêu trên, Nhã đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ tài xế đến trụ sở xã ở Hải Phòng 'quậy phá' vì không gặp được công an
Nữ tài xế đến trụ sở xã ở Hải Phòng 'quậy phá' vì không gặp được công an

Nữ tài xế đến tìm lãnh đạo Công an xã An Đồng (Hải Phòng) nhưng không gặp nên đã lớn tiếng, đạp đổ nhiều đồ đạc tại trụ sở uỷ ban.

Nữ tài xế đến trụ sở xã ở Hải Phòng 'quậy phá' vì không gặp được công an

Nữ tài xế đến trụ sở xã ở Hải Phòng 'quậy phá' vì không gặp được công an

Nữ tài xế đến tìm lãnh đạo Công an xã An Đồng (Hải Phòng) nhưng không gặp nên đã lớn tiếng, đạp đổ nhiều đồ đạc tại trụ sở uỷ ban.

Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá
Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá

VOV.VN - Sáng 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng thi hành Quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá

Bắt 3 đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tin bài chống phá

VOV.VN - Sáng 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng thi hành Quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước
Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Theo cơ quan điều tra, Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, Youtube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Theo cơ quan điều tra, Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, Youtube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.