Vụ chém chân ở Phú Thọ: “Chúng thay nhau chém chứ không nói câu gì“

Anh Hùng cho biết, anh bị nhóm đối tượng thay nhau chém liên tiếp và nhóm đối tượng cũng không lên tiếng trong quá trình hành hung.

Hiện tại, anh Vũ Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức cùng với sự chăm sóc của gia đình.

Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức.

Anh Hùng chính là người bị nhóm côn đồ đi xe ôtô bịt mặt chém trọng thương đêm 2/10, tại đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ khiến hai chân gần như dập, nát. Một chân đã bị cưa bỏ vì không có khả năng khôi phục.

Vụ việc kinh hoàng sau đó được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng không khỏi bức xúc, lên án hành vi côn đồ của nhóm đối tượng gây ra.

Giọng nói vẫn còn vô cùng mệt mỏi và đau đơn, anh Hùng kể: Khoảng hơn 22h ngày 2/10, anh đi xe máy cùng một người bạn về nhà.

Khi đến đoạn đường tối thuộc xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ) thì bị một chiếc xe ôtô đi từ phía sau lao tới quệt trúng khiến anh bị ngã ra đường.

Anh Hùng phải cắt bỏ một phần chân trái.

Lúc này, khoảng 4 đối tượng từ trong xe ôtô màu trắng bước ra bịt mặt chỉ hở hai mắt cầm theo dao đuổi chém. Nhát chém đầu tiên, anh Hùng tránh được và nhát dao đó trúng chiếc xe máy.

Thấy vậy, người bạn đi cùng vội vã phóng xe máy bỏ đi. Lúc này, anh Hùng sợ hãi bỏ chạy về khu vực cánh đồng. Khi chạy hướng ra cánh đồng được một đoạn, anh bị chém trúng bắp chân.

"Chúng liên tiếp thay nhau cầm dao chém vào hai chân tôi chứ không nói bất cứ câu gì", anh Hùng nhớ lại phút kinh hoàng.

Khi bọn chúng rời đi, anh Hùng vội lấy điện thoại gọi cho người thân đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, anh Hùng được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, do chấn thương nặng nên anh phải cắt bỏ một phần chân trái, bàn chân phải cũng bị thương rất nặng, hiện các bác sĩ đang tiến hành theo dõi khả năng phục hồi. Cánh tay trái của anh cũng bị chém thấu xương.

 Ông Vũ Ngọc Lâm.

Có mặt bên giường bệnh, ông Vũ Ngọc Lâm - cha ruột anh Hùng cho biết, nhìn thấy cảnh chân con bị chém, ông thấy kinh hoàng. Dù trải qua hơn nửa đời người nhưng đây là lần khiến ông ám ảnh nhất.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Thọ vẫn đang khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng gây án đồng thời vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về nhóm đối tượng gây án, sớm làm rõ vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp đối tượng nghi xâm hại cháu bé 4 tuổi ở Phú Thọ
Bắt khẩn cấp đối tượng nghi xâm hại cháu bé 4 tuổi ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Bình (SN 1982) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Bắt khẩn cấp đối tượng nghi xâm hại cháu bé 4 tuổi ở Phú Thọ

Bắt khẩn cấp đối tượng nghi xâm hại cháu bé 4 tuổi ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Bình (SN 1982) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ
Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều người, Lập giết chồng không đơn giản chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng hàng ngày.

Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ

Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều người, Lập giết chồng không đơn giản chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng hàng ngày.

Thêm một vụ nghi xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi chấn động Phú Thọ
Thêm một vụ nghi xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi chấn động Phú Thọ

VOV.VN - Bé L. đang ngồi chơi ở sân bóng chuyền thì bị Bình bế ra phía sau nhà văn hóa rồi có hành vi nghi là xâm hại tình dục.

Thêm một vụ nghi xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi chấn động Phú Thọ

Thêm một vụ nghi xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi chấn động Phú Thọ

VOV.VN - Bé L. đang ngồi chơi ở sân bóng chuyền thì bị Bình bế ra phía sau nhà văn hóa rồi có hành vi nghi là xâm hại tình dục.

Không khởi tố vụ cháu bé 11 tuổi “tố” bị dâm ô ở Phú Thọ
Không khởi tố vụ cháu bé 11 tuổi “tố” bị dâm ô ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an xác định không đủ chứng cứ để chứng minh ông Q. có hành vi “dâm ô” cháu T. như đơn tố cáo của gia đình.

Không khởi tố vụ cháu bé 11 tuổi “tố” bị dâm ô ở Phú Thọ

Không khởi tố vụ cháu bé 11 tuổi “tố” bị dâm ô ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an xác định không đủ chứng cứ để chứng minh ông Q. có hành vi “dâm ô” cháu T. như đơn tố cáo của gia đình.

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi
Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi

VOV.VN - Tối hôm xảy ra sự việc có người được cho là em trai của Đông đã vào nhà lục lọi, lấy trong tủ một vật gì đó và mang đi.

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi

VOV.VN - Tối hôm xảy ra sự việc có người được cho là em trai của Đông đã vào nhà lục lọi, lấy trong tủ một vật gì đó và mang đi.