Ông Josep Borrell: EU nên trở thành một lực lượng quân sự lớn

VOV.VN - Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 31/5 cho rằng EU cần phải chuyển đổi thành một lực lượng quân sự lớn.

Phát biểu với báo chí, ông Josep Borrell cho biết: “Điều chúng tôi học được từ cuộc xung đột Ukraine là việc xây dựng một hệ thống thương mại, pháp quyền và một xã hội dân sự mạnh vẫn chưa đủ. EU cũng nên trở thành một lực lượng quân sự thực thụ”. Liên quan đến vấn đề này, ông Josep Borrell đã kêu gọi các nước EU noi gương các thành viên trong EU và gia tăng chi tiêu quốc phòng.

“Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải tăng ngân sách quân sự một cách đồng bộ. Tất nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng”, quan chức này lưu ý.

Trước đó vào đầu tháng 5, ông Josep Borrell cho biết, EU đang cạn kiệt khí tài quân sự để giúp đỡ Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường năng lực quốc phòng. Quan chức này nói thêm, EU vẫn luôn tìm cách tránh đối đầu trực tiếp với Nga, mặc dù khối này muốn làm “suy yếu bộ máy chiến tranh của Moscow”.

“Chúng tôi muốn làm suy yếu khả năng của Tổng thống Vladimir Putin và chính quyền của ông ấy trong việc tấn công một quốc gia có chủ quyền một cách vô căn cứ. Chúng tôi muốn giúp Ukraine tự vệ. Nhưng chúng tôi không muốn gây chiến với Nga”.

Tổng thống Nga Putin từng nhiều lần nhấn mạnh rằng, chính sách cố gắng "kiềm chế và làm suy yếu" Nga là một chiến lược lâu dài mà phương Tây theo đuổi. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, Moscow vẫn chưa từ bỏ hy vọng đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine bất chấp nỗ lực của Kiev nhằm gây trì hoãn các cuộc đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh cấm vận dầu mỏ mới nhất từ EU tác động ra sao đến Nga?
Lệnh cấm vận dầu mỏ mới nhất từ EU tác động ra sao đến Nga?

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu ngày 30/5 đã nhất trí áp đặt lệnh cấm vận đối với hầu hết hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào khối này như một phần của các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Lệnh cấm vận dầu mỏ mới nhất từ EU tác động ra sao đến Nga?

Lệnh cấm vận dầu mỏ mới nhất từ EU tác động ra sao đến Nga?

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu ngày 30/5 đã nhất trí áp đặt lệnh cấm vận đối với hầu hết hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào khối này như một phần của các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga
Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga

VOV.VN - Hôm qua (30/5), Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích các nhà lãnh đạo EU là quá mềm mỏng với Nga sau khi nêu rõ họ sẽ không thể nhất trí về lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels.

Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga

Tổng thống Ukraine chỉ trích EU quá mềm mỏng với Nga

VOV.VN - Hôm qua (30/5), Tổng thống Ukraine Zelensky đã chỉ trích các nhà lãnh đạo EU là quá mềm mỏng với Nga sau khi nêu rõ họ sẽ không thể nhất trí về lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels.

Sự đoàn kết của EU về trừng phạt Nga đang "sụp đổ"?
Sự đoàn kết của EU về trừng phạt Nga đang "sụp đổ"?

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức đưa ra cảnh báo về “sự đoàn kết” của EU khi liên minh đang tìm cách thống nhất về lệnh cấm vận dầu mỏ Nga.  

Sự đoàn kết của EU về trừng phạt Nga đang "sụp đổ"?

Sự đoàn kết của EU về trừng phạt Nga đang "sụp đổ"?

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức đưa ra cảnh báo về “sự đoàn kết” của EU khi liên minh đang tìm cách thống nhất về lệnh cấm vận dầu mỏ Nga.  

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga
Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

Serbia phớt lờ lệnh trừng phạt của EU, đạt thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vừa tuyên bố ông đã đạt được với Nga một thỏa thuận khí đốt "cực kỳ có lợi" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5.

EU cố gắng nhất trí gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga
EU cố gắng nhất trí gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga

VOV.VN - Các nước EU đang đàm phán một thỏa thuận về các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào Nga, theo đó sẽ cấm vận chuyển hàng nhưng miễn trừng phạt dầu vận chuyển qua đường ống nhằm giành được sự ủng hộ của Hungary và khai thông cho gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga.

EU cố gắng nhất trí gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga

EU cố gắng nhất trí gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga

VOV.VN - Các nước EU đang đàm phán một thỏa thuận về các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào Nga, theo đó sẽ cấm vận chuyển hàng nhưng miễn trừng phạt dầu vận chuyển qua đường ống nhằm giành được sự ủng hộ của Hungary và khai thông cho gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga.