Nóng 24h:

Vụ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu: 2 nghi phạm lần lượt sa lưới

VOV.VN -Đối tượng Bùi Văn An (21 tuổi, ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên đồi ở xã Thượng Cốc.

1. Liên quan đến vụ tài xế bị sát hại ở Hòa Bình: Một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vào 9h30 sáng nay, đối tượng Bùi Văn An (21 tuổi, ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên đồi ở xã Thượng Cốc. Trong ảnh: Đối tượng Bùi Văn An tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an nhân dân)

Đây là đối tượng đã cùng với Bùi Văn Hiền (SN 1999), trú tại xã Thượng Cốc ra tay sát hại anh Bùi Văn Nam (SN 1982), trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp (huyện Lạc Sơn), làm nghề lái xe ô tô chở khách. Trong ảnh: Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Bùi Văn Hiền. (Ảnh: Công an nhân dân)
Trước đó, sáng 4/9, 2 thanh niên này thuê anh Bùi Văn Nam (SN 1982, trú tại huyện Lạc Sơn) chở đi. Trên đường đi, 2 thanh niên sát hại người cầm lái rồi vứt xác ở khu vực thôn Nhuối, ven đèo Thung Khe (huyện Mai Châu). Đến ngày 11/9, cơ quan công an phát hiện Hiền và An cầm cố chiếc ô tô của nam tài xế ở một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chiếc xe sau đó được thu hồi. Trong ảnh: Xe của nạn nhân. (Ảnh: Người Lao động)
Tại cơ quan công an, Bùi Văn Hiền khai, vào ngày 4/9, Hiền cùng An thuê anh Nam chạy xe chở lòng vòng qua các tuyến đường. Cả hai sau đó lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân và lúc vắng người dùng dây xiết cổ khiến anh Nam thiệt mạng rồi vứt xác nạn nhân xuống đèo Thung Khe, cướp xe ô tô mang đi cầm cố. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể lái xe ô tô du lịch cách đường quốc lộ 6 khoảng 150m. (Ảnh: Công an nhân dân)
2. Ráo riết lùng bắt nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Liên quan đến vụ việc này, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã huy động những cán bộ giỏi nhất để phục vụ việc phá án. Bước đầu đã xác định được, sau khi cướp tiền, đối tượng đã bỏ lại xe gắn máy cách hiện trường vụ cướp không xa và gọi xe taxi đi về hướng TPHCM. Theo một cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang, với những gì có được, khả năng sẽ sớm phá thành công vụ án này.
3. Bắt nam thanh niên dẫn bé gái 12 tuổi đi sống chung như vợ chồng: Trước đó, công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu N.K.H. (12 tuổi) bị Hòa dụ dỗ, đưa về nhà riêng chung sống như vợ chồng. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác nhận, do quen biết và nảy sinh tình cảm nên từ tháng 7 đến tháng 12/2017, Hòa đã dẫn bé H. về sống chung và quan hệ tình dục nhiều lần. Kết quả giám định, xác định cháu H bị tổn thương vùng kín và thời điểm quan hệ tình dục, cháu H chỉ 12 tuổi 1 tháng. Trong ảnh: Hòa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Dân trí)
4. Bắt nhóm đối tượng cho công nhân vay nặng lãi: Theo đó, sáng 15/9, đại diện Công an Bình Dương xác nhận, vừa triệt phá thành công một nhóm chuyên cho công nhân vay nặng lãi. Đối tượng cầm đầu đường dây là Lưu Văn Hải và Đồng Văn Hùng, cùng quê Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 120 tờ rơi có nội dung hỗ trợ tài chính và cho vay trả góp, hơn 11 triệu đồng tiền mặt, 2 giấy đăng ký xe, 2 chứng từ giao dịch ngân hàng và 3 biên lai rút tiền ATM. Trong ảnh: Tang vật lực lượng công an thu giữ của các đối tượng cho công nhân vay nặng lãi. (Ảnh: Công an cung cấp)
5. Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất: Theo đó, ông Hồ Hữu Phúc sẽ bị buộc thôi chức vụ Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa- Thiên Huế. Trước đó, trong thời gian đương chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc), ông Hồ Hữu Phúc đã “phù phép” hồ sơ đất đai, tự ý kê khai không đúng đối tượng đứng tên 22 thửa đất, rồi tự lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 13 lô đất nông nghiệp đứng dưới danh nghĩa tên của vợ, người nhà, bạn bè…. Trong ảnh: ông Hồ Hữu Phúc.(Ảnh: Tiền Phong)
6. Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, tạm giữ 28 đối tượng: Trước đó, qua thời gian theo dõi, tối 13/9, lực lượng Công an ập vào môt căn nhà tại quận Gò Vấp và phát hiện 62 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Qua sàng lọc, Công an đã tạm giữ hình sự 28 đối tượng vì đánh bạc và 10 đối tượng tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, đối tượng câm đầu là Nguyễn Trung Thành, quê Hải Phòng. Được biết, ngoài tổ chức đánh bạc, Thành còn cho các "con bạc" vay nặng lãi. Thời điểm bị bắt giữ, số tiền Thành cho "con bạc" vay ước tính là 2,4 tỷ đồng. Trong ảnh: các đối tượng cầm đầu đường dây tại Cơ quan công an. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
7. Mâu thuẫn tại quán karaoke, nam thanh niên ở Quảng Bình bị chém lìa tay: Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h30 ngày 11/9, Phạm Văn Nam và Đinh Tứ Đức cùng trú tại TP Đồng Hới đến quán karaoke ở xã Bảo Ninh để gặp một người tên Huy. Vừa vào quán, nhóm này xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Huy rút kiếm chém nhiều nhát vào người Nam và Đức khiến Nam bị chém đứt lìa tay phải, bị thương ở đầu gối và lưng. (Ảnh: minh họa)

8. Tạm giam 2 thanh niên trộm tài sản của nữ Đại tá công an: Trước đó, chiều ngày 10/9, Đại tá V.T.B. (công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe máy dừng lại trước một cửa hàng ở chợ phường 1 (TP Bạc Liêu) để mua đồ. Lợi dụng lúc Đại tá B. không để ý, Sang  và Quân (cùng ngụ phường 2, TP Bạc Liêu) đã đến trộm chiếc túi xách (bên trong có một ít tiền mặt và tài sản khác) để trên xe của Đại tá B. rồi bỏ trốn. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng này thừa nhận hành vi của mình và khai là do không có tiền để mua ma túy sử dụng nên mới đi trộm. Trong ảnh: Đối tượng Trương Ngô Thanh Quân. (Ảnh: Công an cung cấp)

9. Dùng dao, roi điện cướp tài sản người đi đường lấy tiền tiêu xài: Trước đó, khoảng 13h, ngày 13/9, anh Huỳnh Văn Lợi đến Công an H.Bắc Trà My trình báo mình bị một người dùng hung khí chặn đường, uy hiếp và cướp chiếc ví có số tiền gần 3 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân. Rà soát các đối tượng, khoảng 22h ngày 13/9, Công an H.Bắc Trà My xác định Chiến là nghi phạm gây ra vụ cướp nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Chiến thừa nhận đã dùng dao và roi điện khống chế, uy hiếp để cướp tài sản của anh Lợi, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong ảnh: Tang vật vụ án. (Ảnh: Thanh niên)

10. Gã trộm bị đặc nhiệm TP HCM quen mặt: Theo đó, rạng sáng 15/9, trong lúc đang tuần tra, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 phát hiện Hoàng Đình Nam (51 tuổi) đi lang thang qua nhiều tuyến đường, nhìn ngó vào nhiều căn nhà. Đến đường Trần Hưng Đạo, Nam rón rén lại gần thanh niên ăn mặc lịch sự nhưng nằm ngủ trước cửa nhà. Nhìn ngó xung quanh, hắn lấy dao lam rạch túi quần của anh này móc điện thoại, ví tiền. Trong ảnh: Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VNexpress).

11: Bắt cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên tham ô tài sản: Từ năm 2012 đến 2016, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Lê Văn Phước  (cựu chánh án TAND tỉnh) và Ngô Thị Phương Thảo (kế toán TAND tỉnh), đã cùng Trương Công Lộc (phụ trách kế toán), Huỳnh Thị Nhã Nhàn (thủ quỹ) và Ngô Thị Phương Thảo (kế toán TAND tỉnh) lập khống chứng từ kế toán. Mục đích là chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng do UBND tỉnh hỗ trợ cho các hoạt động của tòa TAND nhằm chia nhau để sử dụng cá nhân. (Ảnh: PLO)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Manh mối phát hiện nghi can sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu
Manh mối phát hiện nghi can sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu

VOV.VN -Sau khi sát hại tài xế, hai đối tượng mang chiếc xe ôtô BKS: 29A – 62299 về cầm cố tại một hiệu cầm đồ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Manh mối phát hiện nghi can sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu

Manh mối phát hiện nghi can sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu

VOV.VN -Sau khi sát hại tài xế, hai đối tượng mang chiếc xe ôtô BKS: 29A – 62299 về cầm cố tại một hiệu cầm đồ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình
Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh điều tra, bắt giữ hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản sau đó phi tang xuống vực sâu.

Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Bắt hung thủ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu ở Hòa Bình

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh điều tra, bắt giữ hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản sau đó phi tang xuống vực sâu.