Vụ “siêu lừa” Huyền Như: Yêu cầu Vietinbank bồi thường

VOV.VN - Các nguyên đơn và bị hại yêu cầu Vietinbank bồi thường

Hôm nay (8/1), phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, hầu hết bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng Vietinbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế chi nhánh thành phố đã thừa nhận hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo khai: đã chỉ đạo, đề xuất cho vay nhưng không có mặt khách hàng vay, người có tài sản bảo lãnh; ký phê duyệt, xác nhận, làm thủ tục giải ngân đối với những hồ sơ tín dụng để cho vay khi hồ sơ chưa có chữ ký của khách hàng vay, người có tài sản bảo lãnh… Các bị cáo cho biết việc làm của mình xuất phát từ sự tin tưởng đối với bị cáo Huyền Như, hơn nữa do đã nhận chỉ tiêu trong năm và sợ mất mối khách hàng nên bỏ qua các quy trình nghiệp vụ và quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Như chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Trong phiên làm việc buổi chiều, đại diện các ngân hàng có liên quan đến vụ lừa đảo và 3 cá nhân bị Huyền Như chiếm đoạt tiền cũng ra tòa với tư cách nguyên đơn dân sự và người bị hại.

Theo đại diện Ngân hàng Quốc tế (VIB), trong vụ án này có tới 12 người tham gia giúp sức cho Như chiếm đoạt 180 tỷ đồng của Ngân hàng, tuy nhiên chỉ có 3 bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét làm rõ phần dân sự, triệu tập 9 người còn lại đến tòa và yêu cầu 12 người này liên đới bồi thường cho VIB 180 tỷ đồng, phong tỏa tài sản để đảm bảo thi hành án. Cùng ý kiến trên, công ty Bảo hiểm Toàn cầu, Công ty Chứng khoán Phương Đông cũng yêu cầu Huyền Như và các đồng phạm bồi thường cho mình hơn 500 tỷ đồng tiền gửi vào Vietinbank, Các nguyên đơn dân sự cho rằng rằng họ không biết Huyền Như là ai, chỉ biết đã ký hợp đồng gửi tiền vào Vietinbank nên ngân hàng này phải có trách nhiệm bồi thường cả tiền gốc và lãi suất không kỳ hạn./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà
Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

VOV.VN-Có 50 luật sư thuộc nhiều Đoàn luật sư khác nhau trong cả nước có mặt tại tòa để bào chữa cho các bị cáo, tổ chức liên quan

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

VOV.VN-Có 50 luật sư thuộc nhiều Đoàn luật sư khác nhau trong cả nước có mặt tại tòa để bào chữa cho các bị cáo, tổ chức liên quan

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng
Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...

"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ
"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

VOV.VN -Trong phần trả lời thẩm vấn, “siêu lừa” Huyền Như khai tổng chi phí làm visa để 2 gia đình đi Mỹ hết hơn 18 tỉ đồng.

"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

"Siêu lừa" Huyền Như từng chi 18 tỉ đồng làm visa đi Mỹ

VOV.VN -Trong phần trả lời thẩm vấn, “siêu lừa” Huyền Như khai tổng chi phí làm visa để 2 gia đình đi Mỹ hết hơn 18 tỉ đồng.

“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"
“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"

VOV.VN -“Do nợ quá lớn, bị đe dọa nên bị cáo sợ nên tìm cách kiếm tiền nhanh để trả…”, “siêu lừa” Huyền Như khai.

“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"

“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"

VOV.VN -“Do nợ quá lớn, bị đe dọa nên bị cáo sợ nên tìm cách kiếm tiền nhanh để trả…”, “siêu lừa” Huyền Như khai.