Xét xử nhóm đối tượng lừa tiền nhiều phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Các đối tượng bị xét xử đều là người gốc châu Phi sinh sống, làm việc tại TP HCM nên quen biết nhau.

Ngày 6/8, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm các bị cáo Ifeanyi Matthew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi, người Cameroon, quốc tịch Việt Nam) và Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Hằng Tcheuko Minh từng là cầu thủ nhập tịch, chơi bóng cho một số đội ở miền Tây.

3 đối tượng - Ifeanyi Matthew Anthony, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh và Monthe De Fouda Paul Martial tại tòa.

Theo cáo trạng, Anthony, Minh và Martial đều là người gốc châu Phi sinh sống, làm việc tại TP HCM nên quen biết nhau. Anthony không biết tiếng Việt nên đã rủ Minh cùng tham gia. Với chiêu thức, kết bạn thông qua mạng xã hội Facebook cùng những người phụ nữ Việt, sau đó nhờ họ giữ giùm một lượng tiền lớn. Đồng thời hứa hẹn, khi xong nhiệm vụ sẽ sang Việt Nam sinh sống và sẽ chia cho người giữ hộ 10% tổng số tiền trên.

Để thực hiện trót lọt việc lừa đảo, Anthony đảm nhận việc liện hệ với những người phụ nữ Việt Nam yêu cầu chuyển tiền để nhận quà. Còn Minh đóng giả là nhân viên giao hàng. Martial đóng vai một nhà ngoại giao từ nước ngoài về và chuẩn bị một vali tiền giả gồm những tờ giấy trắng cắt thành nhiều tờ có kích thước tương đương tờ tiền 50 USD, 100 USD và 100 Euro; trong đó có vài tờ là tiền thật được phủ lên một lớp chất màu trắng.

Khi các nạn nhân tin tưởng, nhóm này yêu cầu mua hóa chất để rửa tiền với giá 100.000 USD. Do không có đủ số tiền trên nên bị hại chỉ chuyển trước một ít. Nhóm lừa đảo cho rằng không đủ nên yêu cầu chuyển thêm. Nghi ngờ bị lừa nên một số bị hại đã trình báo Cơ quan Công an.

Trong phiên xét xử, các bị cáo cho rằng cáo trạng quy kết không đúng sự thật. Đồng thời, giữa 3 bị cáo còn có sự mâu thuẫn trong lời khai. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bổ sung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù
“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

VOV.VN-Dù bị TAND tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình tuyên phạt 31 năm tù, nữ quái tiếp tục bị TAND Thừa Thiên - Huế tuyên phạt thêm 17 năm tù.

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

VOV.VN-Dù bị TAND tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình tuyên phạt 31 năm tù, nữ quái tiếp tục bị TAND Thừa Thiên - Huế tuyên phạt thêm 17 năm tù.

Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng
Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

Sau khi lập công ty bất động sản đặt văn phòng tại Hà Nội, Trang đã lôi kéo một số người thân quen đầu tư tiền vào công ty này để nhận chia khuyến mại. 

Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

Sau khi lập công ty bất động sản đặt văn phòng tại Hà Nội, Trang đã lôi kéo một số người thân quen đầu tư tiền vào công ty này để nhận chia khuyến mại. 

Khởi tố “chuyên viên cao cấp” dỏm, lừa đảo bán nhà ở xã hội
Khởi tố “chuyên viên cao cấp” dỏm, lừa đảo bán nhà ở xã hội

VOV.VN -Đến thời điểm bị bắt, Dương Quang Thông đã lừa đảo 13 người, chủ yếu là người nghèo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Khởi tố “chuyên viên cao cấp” dỏm, lừa đảo bán nhà ở xã hội

Khởi tố “chuyên viên cao cấp” dỏm, lừa đảo bán nhà ở xã hội

VOV.VN -Đến thời điểm bị bắt, Dương Quang Thông đã lừa đảo 13 người, chủ yếu là người nghèo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Mạo danh công an để lừa đảo
Mạo danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Ở Cần Thơ có tình trạng có một số đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát PCCC gọi điện thoại yêu cầu mua sách, tài liệu tập huấn PCCC.

Mạo danh công an để lừa đảo

Mạo danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Ở Cần Thơ có tình trạng có một số đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát PCCC gọi điện thoại yêu cầu mua sách, tài liệu tập huấn PCCC.

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại
Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, nhiều người dân bị các đối tượng tự xưng nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nợ cước điện thoại, nợ ngân hàng để lừa đảo.

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN -Công an Hà Nội cho biết, nhiều người dân bị các đối tượng tự xưng nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nợ cước điện thoại, nợ ngân hàng để lừa đảo.

Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn
Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn

VOV.VN - Đỉnh mạo danh là công an, lừa một phụ nữ ở Lạng Sơn để vay tiền, mượn ô tô rồi đem cầm cố.

Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn

Di lý đối tượng mạo danh công an lừa đảo rồi bỏ trốn

VOV.VN - Đỉnh mạo danh là công an, lừa một phụ nữ ở Lạng Sơn để vay tiền, mượn ô tô rồi đem cầm cố.

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đỉnh đã sắm quân phục cùng công cụ hỗ trợ rồi tự phong hàm Thượng úy cho mình với mục đích giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Đỉnh đã sắm quân phục cùng công cụ hỗ trợ rồi tự phong hàm Thượng úy cho mình với mục đích giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.