Xử lý nam thanh niên sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả

VOV.VN - Tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk sáng (5/7) cho biết, Đội nghiệp vụ của phòng vừa bàn giao Đ.N.G.H., 23 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý hành vi sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả.

Trước đó, vào 7h50’ tối 4/7, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện H. lái xe mô tô biển kiểm soát 60F4 -437.58 vi phạm quy định về tốc độ, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Thời điểm này, H. xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký xe, Giấy phép lái xe và Giấy chứng minh Công an nhân dân, cấp ngày 17/03/2020. Ngoài ra, người này còn nói rằng mình từng làm việc trong ngành công an.

Sau khi bị phát hiện sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân giả, H. khai nhận, đã mua giấy này tại một tiệm photocopy ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Mục đích H. mua giấy này để khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà bị CSGT kiểm tra thì sẽ đưa ra để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự thanh niên giả mạo công an để cưỡng đoạt tài sản
Tạm giữ hình sự thanh niên giả mạo công an để cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự đối với nam thanh niên về hành vi giả mạo là công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Tạm giữ hình sự thanh niên giả mạo công an để cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ hình sự thanh niên giả mạo công an để cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự đối với nam thanh niên về hành vi giả mạo là công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Khởi tố nữ quái mạo danh cán bộ từng công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chạy án
Khởi tố nữ quái mạo danh cán bộ từng công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chạy án

VOV.VN - Mạo danh từng công tác tại Bộ Công an và có thể chạy án, Phạm Tường Nga nhận tiền của nạn nhân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố nữ quái mạo danh cán bộ từng công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chạy án

Khởi tố nữ quái mạo danh cán bộ từng công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chạy án

VOV.VN - Mạo danh từng công tác tại Bộ Công an và có thể chạy án, Phạm Tường Nga nhận tiền của nạn nhân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Giả danh cán bộ công an lấy thông tin cá nhân của người dân để lừa đảo
Giả danh cán bộ công an lấy thông tin cá nhân của người dân để lừa đảo

Ngày 25/6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã nhận được phản ánh của người dân về việc có người sử dụng số điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ của công an tỉnh Gia Lai để hỏi về thông tin cá nhân.

Giả danh cán bộ công an lấy thông tin cá nhân của người dân để lừa đảo

Giả danh cán bộ công an lấy thông tin cá nhân của người dân để lừa đảo

Ngày 25/6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã nhận được phản ánh của người dân về việc có người sử dụng số điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ của công an tỉnh Gia Lai để hỏi về thông tin cá nhân.